(CLO) Trong khi nhiều bệnh viện công lập ở Đồng Nai vẫn còn loay hoay tìm biện pháp giữ chân bác sĩ, thì số lượng bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện công lập nộp đơn xin nghĩ việc để chuyển sang các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân tiếp tục tăng.
Theo thống kê của Sở Y tế Đồng Nai, trong năm 2018, Đồng Nai có 97 bác sĩ đang làm việc trong các bệnh viện công lập nghỉ việc chuyển sang các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân.Đáng nói, các bác sĩ xin nghĩ việc để chuyển sang làm việc cho tư nhân trong thời gian qua đa phần là các bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao, được đào tạo bài bản.
Và, chỉ tính từ đầu năm đến nay, Đồng Nai tiếp tục có 18 bác sĩ ở các bệnh viện công lập đã chính thức nghĩ việc và chuyển sang làm việc cho các cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân. gần đây nhất 6 trường hợp khác cũng đã làm đơn xin nghỉ và đang chờ phê duyệt.
Bệnh viện công lập ngày càng khó giữ chân được bác sĩ giỏi - Ảnh: T.H
Hiện các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân hiện nay đang áp dụng nhiều chính sách thu hút người tài, hấp dẫn đến mức nhiều bác sĩ chấp nhận nộp phạt vì không tuân thủ đúng hợp đồng lao động với bệnh viện công lập để ra làm việc tại các bệnh viện tư.
Đứng trước thực trạng này, mới đây Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế và các đơn vị trực đã có buổi bàn các biện pháp giữ chân các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ giỏi ở lại bệnh viện công lập. Tại đây, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm giữ chân bác sĩ.
Ngoài những đề xuất giải pháp tăng thu nhập cho các bác sĩ nhằm khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo của các bác sĩ. Nhiều lãnh đạo các bệnh viện còn đưa ra biện pháp về hoạch định cụ thể về quy mô phát triển y tế của từng địa phương, tháo gỡ những cơ chế, chính sách còn vướng mắc trong khám, chữa bệnh.
Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - Phan Huy Anh Vũ cho rằng, nếu không tìm cách giữ chân bác sĩ bằng các biện pháp như: nâng cao thu nhập, tạo môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp… sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập.
Hiện đã có 3 bệnh viện công lập đang tiến hành tự chủ tài chính. Tuy nhiên, ngành y tế cũng “bật đèn xanh” cho những đơn vị y tế công lập khác chủ động và thực hiện tự chủ tài chính nếu nguồn lực đủ mạnh.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - Phan Huy Anh Vũ lưu ý, việc tự chủ tài chính ngoài mục đích tăng thu nhập cho bác sĩ phải hướng đến đối tượng chính là người bệnh, phải mang đến những lợi ích thiết thực cho người bệnh.
(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.
(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.
(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.