Giám đốc Sở GD- ĐT Lê Minh Hoàng khen thưởng học sinh giỏi quốc gia. Ảnh:H.Dung
Hoàn tất các khâu chuẩn bị cho năm học mới
Năm học 2013- 2014, toàn tỉnh có 812 trường học, tăng 12 trường so với năm học trước. Trong đó, có 6 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 2 trường THPT nhiều cấp học. Theo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, số học sinh trong năm học mới dự kiến tăng thêm 16.000 em, nâng tổng số học sinh toàn tỉnh lên trên 582.000. Học sinh tăng chủ yếu ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, còn học sinh ở bậc THPT có xu hướng giảm nhẹ.
Để tránh cho học sinh phải học ca 3, một mặt, ngành tiến hành rà soát lại các trường học trên địa bàn thành phố, kể cả các trường THPT, trường ngoài công lập, như: Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Khuyến... để hợp đồng thuê, mượn một số phòng học, hoặc mượn cơ sở vật chất từ các nhà văn hóa, các trung tâm. Mặt khác, ngành sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học, nhanh chóng đưa vào sử dụng. Đầu năm học này, trên địa bàn có 10 công trình trường học mới với 150 phòng, còn lại 7 công trình với 143 phòng học sẽ đưa vào sử dụng trong đầu học kỳ 2. Dự kiến đến đầu học kỳ 2 năm học 2013- 2014, TP. Biên Hòa không còn tình trạng học ca 3.
Ông Lê Minh Hoàng- Giám đốc Sở GD&ĐT- cho hay, hiện vẫn còn một số trường xuống cấp đang trong quá trình xây dựng mới hoặc sửa chữa. Với Trường THPT Long Thành, THPT chuyên Lương Thế Vinh, ngành đang xin phép xây dựng. Mặt khác, ngành sẽ đầu tư xây mới Trường THPT Xuân Thanh (phường Xuân Thanh, TX.Long Khánh) để giảm áp lực về sĩ số đối với Trường THPT Long Khánh. Đồng thời, thiết kế sẵn một số trường THPT ở huyện Cẩm Mỹ để các em học sinh đỡ phải đi học quá xa.
Về công tác chiêu sinh, tuyển sinh, ngành tiếp tục tuyển mới vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100% số trẻ trong độ tuổi, tuyển mới vào lớp 6 đạt 100% so với học sinh hoàn thành bậc tiểu học. Ngành chủ trương tuyển 83% học sinh đã tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các trường THPT trong toàn tỉnh (giảm 6% so với năm học 2012-2013). Số học sinh còn lại sẽ phân luồng, định hướng cho các em vào các trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp khác. Năm nay, chỉ tiêu vào các trường đào tạo trung cấp thuộc tỉnh quản lý là 4.200 (giảm 700 chỉ tiêu so với năm học trước).
Không thiếu giáo viên
Năm học 2013- 2014, toàn ngành GD&ĐT Đồng Nai tuyển 957 giáo viên (gồm 460 giáo viên bậc mầm non, 245 giáo viên bậc tiểu học, 166 giáo viên bậc THCS và 86 giáo viên bậc THPT). Trong đó, TP. Biên Hòa là địa phương có nhu cầu tuyển dụng giáo viên lớn nhất tỉnh với 214 người. Năm nay, Biên Hòa sẽ đưa vào sử dụng thêm 2 trường tiểu học: Trảng Dài 2 và Tam Phước 3. Số lượng học sinh tăng mạnh ở bậc tiểu học, dẫn đến nhu cầu tuyển giáo viên tăng cao. Mặt khác, năm 2013, TP. Biên Hòa có trên 70 giáo viên về hưu, tăng cao so với năm 2012. Bởi vậy, ngay từ giữa tháng 7, Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố đã lên kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục để sẵn sàng phục vụ nhu cầu giảng dạy.
Các huyện vùng sâu, vùng xa, như: Tân Phú, Cẩm Mỹ lại có nhu cầu tuyển giáo viên mầm non với số lượng lớn. Tổng số giáo viên cần tuyển năm 2013 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Phú là 47 người, trong đó, nhu cầu tuyển giáo viên mầm non lên tới 43 người. Còn tại huyện Cẩm Mỹ, theo ông Lê Ngọc Ninh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, phòng cần tuyển 21 giáo viên mầm non, 8 giáo viên tiểu học và 4 giáo viên THCS. Trong đó, số lượng giáo viên mầm non tuyển mới để đáp ứng nhu cầu phổ cập trẻ 5 tuổi, đặc biệt là ở những xã vùng sâu, vùng xa, như: Sông Nhạn, Lâm San, Xuân Tây.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT, có tới 649 sinh viên, học viên hệ cao đẳng, trung cấp trong tỉnh ra trường đủ điều kiện tuyển vào bậc giáo dục mầm non; 311 sinh viên ra trường đủ điều kiện tuyển vào bậc THCS. Đó là chưa kể đến số lượng lớn sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước có nguyện vọng về Đồng Nai công tác. Sở cũng đã nhận được 265 hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giáo viên THPT. Số lượng cung vượt quá cầu tạo điều kiện thuận lợi để các phòng GD&ĐT và các trường THPT trong toàn tỉnh có thể sàng lọc kỹ lưỡng, chọn ra những ứng viên có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu giảng dạy ngày càng cao.
Với những chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên nâng cao như trên, hướng đến Sở GD&ĐT tỉnh xác định ngoài 2 trường là THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) và THPT Long Khánh (TX.Long Khánh) đạt chất lượng cao, thì quyết tâm xây dựng thêm một số trường THPT khác, như: Ngô Quyền, Long Thành, Thống Nhất A, Đoàn Kết. Ở bậc học mầm non, tiểu học, THCS thì mỗi huyện cố gắng xây dựng được 1 trường chất lượng cao trong năm học mới.
Đức Phong – Mạnh Đại