Đồng Nai: “Nổ” đi Hàn Quốc về khiến cả lớp phải nghĩ học

Thứ bảy, 07/03/2020 16:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/3/2020, toàn bộ học sinh của một lớp học ở Trường Phổ thông thực hành sư phạm (thuộc Trường ĐH Đồng Nai) đã phải nghĩ học trước thông tin một học sinh trong lớp này vừa trở về từ Hàn Quốc đang bị sốt, nghẹt mũi.  

Trường PT Thực hành sư phạm bác thông tin một học sinh trở về từ Hàn Quốc bị sốt

Trường PT Thực hành sư phạm bác thông tin một học sinh trở về từ Hàn Quốc bị sốt

Trước đó, thông tin này đã lan truyền trong trường và nhiều trường khác gây nên tâm lý lo lắng cho thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã cho lớp học có học sinh này đang theo học được nghĩ và lập tức vào cuộc xác minh thông tin.

Qua xác minh, Ban giám hiệu Trường Phổ thông thực hành sư phạm (thuộc Trường đại học Đồng Nai) bác bỏ hoàn toàn thông tin em T.D.B.N., lớp 10A8 bị sốt sau khi trở về từ Hàn Quốc.

Theo kết quả xác minh, học sinh N. bị sốt nhẹ và nghẹt mũi là do cảm nắng và hoàn toàn không có chuyện đi du lịch Hàn Quốc vì bản thân N. chưa làm passport. Nguyên nhân gây hiểu lầm N. có đi Hàn Quốc cũng được làm rõ, là do vào ngày 21/2, N. có đăng hình ảnh về đất nước Hàn Quốc trên trên trang facebook cá nhân của mình và “nổ” là mới đi Hàn Quốc về.

Sau khi TS. Phan Hoài Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông thực hành sư phạm chính thức có văn bản giải trình về vụ việc, Giám đốc Sở GD - ĐT Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang đã có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc về những việc cần làm để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Trong đó, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục và trường học không chia sẻ, bình luận về những thông tin không được kiểm chứng, xuyên tạc, bịa đặt về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận và gây bất ổn trong xã hội.

Thanh Hải

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục