Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác hai trung tá Công an để xác minh vụ can thiệp xe vi phạm

Thứ sáu, 11/12/2020 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đoàn Văn Mão - Đội trưởng cảnh sát giao thông, trật tự và Trung tá Ngô Thọ Khanh - Đội phó cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Trảng Bom vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ công tác 30 ngày để làm rõ thông tin đến việc CSTT ở Đồng Nai quay clip tố cáo 'xe gửi sếp'.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 chỉ huy đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Trảng Bom để làm rõ thông tin đến việc can thiệp cấp dưới không xử lý xe vi phạm giao thông.

Cụ thể, hai lãnh đạo công an bị tạm đình chỉ gồm: Trung tá Đoàn Văn Mão - Đội trưởng cảnh sát giao thông, trật tự và Trung tá Ngô Thọ Khanh - Đội phó cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Trảng Bom.

Tài xế xuất hiện trong video của CSTT đưa lên mạng tố cáo cấp trên can thiệp xe vi phạm. Ảnh: tienphong.vn

Tài xế xuất hiện trong video của CSTT đưa lên mạng tố cáo cấp trên can thiệp xe vi phạm. Ảnh: tienphong.vn

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lý do tạm đình chỉ công tác để làm rõ thông tin liên quan đến việc hai lãnh đạo này trong clip tung lên mạng xã hội, có dấu hiệu can thiệp cấp dưới không xử lý xe vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Trước đó, tối 4/12, nhiều đoạn clip vừa lan truyền trên mạng ghi lại âm thanh, hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom) yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Người lái xe nói: "Xe em gửi anh Mão rồi". Người chặn xe nói: "Đã gửi anh Mão thì gọi điện đi. Chúng tôi đi làm ở đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn một tháng là đi nghênh ngang, chạy ngoài đường loạn hết cả lên".

Ở một đoạn clip khác, một tài xế ba gác bị chặn lại để xử lý cũng lấy điện thoại gọi xin xe và giải thích với cảnh sát chặn xe "đóng 2 bên 1 triệu. Đã gửi mấy năm rồi".

Một số clip tung lên mạng cho thấy hình ảnh ghi lại ở khu vực xã Sông Trầu và Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom) nhưng chưa biết quay vào thời điểm nào.

Các xe bị yêu cầu dừng lại xử lý chủ yếu là xe ba gác, thậm chí có xe được tài xế xác nhận không có giấy tờ. Tuy nhiên, sau đó các tài xế này gọi điện nhờ can thiệp hoặc có người ở đội gọi lại cho cảnh sát đang xử lý vi phạm để cho xe đi.

Trong ngày 4/12, khi thượng úy V.Đ.L. và một cảnh sát trật tự khác là N.V.K. nhận quyết định của lãnh đạo Công an huyện điều động về đội tổng hợp để lái xe thì trên Facebook của L. có các clip trên.

Ngay sau khi các clip lan truyền trên mạng xã hội, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu thanh tra Công an tỉnh vào cuộc, mời một số người có liên quan làm việc để xác minh.

PV

Tin khác

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

(CLO) Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Vụ án
Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án