Nghệ An:

Đốt than củi sưởi ấm, hai mẹ con phải cấp cứu do bị ngộ độc khí CO

Thứ ba, 12/01/2021 17:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thời tiết buốt lạnh, hai mẹ con ở Nghệ An đã sử dụng than củi để sưởi ấm trong phòng kín. Hậu quả, cả hai bị ngộ độc khí CO và phải nhập viện cấp cứu. Hiện sức khỏe đang dần ổn định, tích cực.

Trời lạnh người dân sưởi than không nên sưởi trong phòng kín dễ bị ngộ độc khí CO. Ảnh: laodong.vn

Trời lạnh người dân sưởi than không nên sưởi trong phòng kín dễ bị ngộ độc khí CO. Ảnh: laodong.vn

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, phía bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc nghi do nhiễm khí CO khi đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín.

Trước đó, khoảng 21h ngày 11/1, bà T. (SN 1954, ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cùng chị T.T.H (SN 1984, con dâu bà T.) đốt than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ.

Sau khi phát hiện chị H. bị ngất xỉu, bà T. kêu gọi người xung quanh đến để cứu giúp. Khi những người hàng xóm chạy sang thì phát hiện cả hai mẹ con nằm bất động bên cạnh lò than.

Người dân lúc này đưa cả hai mẹ con vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để cấp cứu trong tình trạng khó thở.

Sau thời gian điều trị, hiện nay, chị H. và bà T. sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo

Vào những ngày thời tiết nhiệt độ xuống thấp, người dân cần thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Bởi khi đốt than sưởi ấm trong phòng kín sẽ tạo ra loại khí độc CO, vậy nên không dùng than để sưởi ấm ở trong phòng kín, nhất là khi trong nhà có người già và trẻ nhỏ.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe