Dự án Sào Khê đội vốn 36 lần làm 'nóng' nghị trường

Thứ hai, 28/05/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 28/5, trong phiên thảo luận của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011- 2016, nhiều đại biểu đã tranh luận về dự án Sào Khê (Ninh Bình) đội vốn 36 lần, từ 72 tỉ lên 2.600 tỉ đồng.

Nói về hiện tượng “đầu chuột đuôi voi” của kinh phí đầu tư các dự án, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) dẫn chứng ra dự án nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) với phê duyệt ban đầu là 72 tỷ đồng, sau đó cứ nợ dần, nợ dần lên đến gần 2.600 tỷ đồng. 

“Có thể nói, cả thế giới khó có thể tìm ra một loại ‘bột nở’ nào để làm ‘nở’ kinh phí đầu tư lúc đầu chỉ là ‘con chuột nhắt’, sau là con voi mà là ‘voi ma mút’ như vậy”, đại biểu nhấn mạnh.

Báo Công luận
 Đại biểu Nguyễn Anh Trí.

Đại biểu Trí cũng cho rằng ở Việt Nam, không thiếu những dự án như vậy và đây chính là một trong nguyên nhân làm thất thoát, lãng phí, thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Đại biểu cũng bày tỏ lo lắng khi kinh tế Việt Nam đang khởi sắc tuy nhiên, thu chưa bù nổi chi, nhiều lĩnh vực đang rất cần vốn, nhiều địa phương đang rất khó khăn.

“Nhiều cung đường ở Tây Bắc, Tây Nam còn rất khó đi, vẫn còn gia đình 5 người ăn bữa cơm 15 nghìn đồng. Tại sao lại có những dự án gây lãng phí như vậy?”. Đại biểu trăn trở, đồng thời bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ sau kỳ họp này xem xét vấn đề trên "thật hết, thật thấu" từ chủ trương đầu tư, chuẩn bị dự án, tổ chức thực hiện dự án… để có nhiều dự án tốt, hiệu quả cho đất nước. 

Ngay sau phát biểu của đại biểu Nguyễn Anh Trí, đại biểu Bùi Văn Phương - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã giơ biển tranh luận. Theo đại biểu Phương, không hẳn các dự án điều chỉnh vốn đầu tư là “có mờ ám”.

Nói rõ hơn về dự án nạo vét sông Sào Khê, đại biểu Phương cho hay, dự án này bắt đầu từ năm 2011 với mục tiêu nạo vét sông phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, nhưng do dòng sông chạy qua lõi di sản thế giới Tràng An và Ninh Bình là vùng đất du lịch nên dự án được điều chỉnh lại so với ban đầu.

Với 4 mục tiêu sau điều chỉnh, gồm nhằm đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp, tôn tạo cố đô Hoa Lư, phục vụ giao thông thủy và phát triển du lịch Ninh Bình, nên số vốn làm dự án tăng từ 72 tỷ đồng lên gần 2.600 tỷ đồng.

Báo Công luận
 Đại biểu Bùi Văn Phương. Ảnh: Tuổi trẻ.

“Nếu chỉ nhìn con số từ 72 tỷ đồng lên gần 2.600 tỷ đồng thì người dân sẽ đặt nhiều câu hỏi băn khoăn. Thực tế là dự án này bắt đầu từ năm 2011 với mục tiêu nạo vét sông phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, nhưng do dòng sông chạy qua lõi Di sản Thế giới Tràng An; Ninh Bình là vùng đất du lịch nên dự án được điều chỉnh lại với 4 mục tiêu: sản xuất nông nghiệp; tôn tạo Cố đô Hoa Lư; phục vụ giao thông thủy; phục vụ du lịch”.

Đại biểu Phương cũng cho biết, tại dự án này, vốn Nhà nước chỉ hơn 1.400 tỷ đồng, số còn lại là của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

“Với dự án có ý nghĩa lớn với sự phát triển của tỉnh như vậy thì việc điều chỉnh đầu tư là hợp lý”, ông Phương nói.

Không đồng tình với ý kiến của đại biểu Bùi Văn Phương, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) tiếp tục tranh luận.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, trên thế giới, một dự án đầu tư mà tăng vốn lớn như vậy thì không thể giải thích gì thêm được. Đại biểu Nghĩa lý giải, đầu tư phát triển quan trọng nhất là chất lượng và hiệu quả nhưng khi dự án kéo dài, chưa nói tới tham nhũng hay tiêu cực, đã là không hiệu quả, như vậy sẽ tác động ngược lại nền kinh tế, là gánh nặng của nền kinh tế.

“Dự án sông Sào Khê đội vốn tới 36 lần, trong khi Ninh Bình đang nợ đọng 5.900 tỷ đồng, tới 65% chưa có phương án bố trí nguồn. Dự án mà tăng vốn đến như thế thì rất khó giải thích, trở thành gánh nặng cho nền kinh tế”, đại biểu phân tích.

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra dự án Sào Khê để có kết luận đúng sai; cái gì khách quan, đáng khen thưởng thì khen thưởng, còn cái nào phải sửa chữa, rút kinh nghiệm thì cần phải làm.

Báo Công luận
 Đại biểu Trương Trọng Nghĩa.

“Trong trường hợp có hiện tượng như vậy, đề nghị thanh tra để các đồng chí Ninh Bình không băn khoăn thắc mắc và cử tri cũng thấy rõ ràng, yên tâm”, đại biểu kiến nghị.

Phát biểu sau đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí khẳng định hiện tượng “đầu chuột đuôi voi” rất phổ biến, khi xin dự án đưa ra quy mô xinh, nhỏ nhỏ, be bé, sau đó cứ nợ dần. Theo đại biểu, dự án ở Ninh Bình có nợ nhiều như hiện nay nên xin tách thành một dự án khác.

Dẫn ra thực trạng một số địa phương đang rất cần vốn để phát triển, đảm bảo cuộc sống người dân, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, đây là khoản tiền có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội cấp thiết hơn.

“Xin thưa với Quốc hội, có hàng triệu người đang mắc một căn bệnh, mà tôi chỉ cần xin 1.000 tỷ đồng cũng sẽ giảm tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng để cải thiện giống nòi chúng ta. Nhưng tôi không dám xin và xin cũng không được”, đại biểu nói thêm.

Thế Vũ

Tin khác

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

CLO) Sáng 2/5, tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII), Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã trình bày Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin tức
Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Tin tức
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng cháy, chữa cháy rừng

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng cháy, chữa cháy rừng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, đây mới là thời điểm bắt đầu mùa hè, vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng, nóng.

Tin tức
Hơn 61.000 lượt người vào Lăng viếng Bác dịp lễ 30/4 - 1/5

Hơn 61.000 lượt người vào Lăng viếng Bác dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Theo Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ 27/4 - 1/5, riêng thứ Hai ngày 29/4 không tổ chức Lễ viếng Bác), đã có 61.417 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 3.919 lượt khách nước ngoài.

Tin tức