Du khách đập hai bức tượng ở Vatican

Thứ năm, 06/10/2022 17:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một khách du lịch đã đập vỡ ít nhất hai tác phẩm điêu khắc La Mã cổ đại thành nhiều mảnh tại Vatican hôm thứ Tư (5/10).

Sự việc diễn ra tại Museo Chiaramonti, một phần của Bảo tàng Vatican - không gian lưu giữ khoảng 1.000 tác phẩm tạc tượng cổ, được giới thiệu là "một trong những bộ sưu tập chân dung La Mã đẹp nhất" trên thế giới.

du khach dap hai buc tuong o vatican hinh 1

Ảnh minh hoạ: CNN

Hai trong số những bức tượng đó không biết đang trong tình trạng như nào sau khi người khách du lịch xô đổ một bức trong cơn giận dữ, sau đó lật đổ một bức khác khi anh ta chạy trốn khỏi hiện trường.

Người đàn ông, được cho là một người Mỹ, đã yêu cầu được gặp giáo hoàng, theo tờ Il Messnticro. Khi được thông báo là không thể, anh ta bị cáo buộc đã ném một bức tượng bán thân La Mã xuống sàn. Khi anh ta bỏ chạy vì bị nhân viên truy đuổi, anh ta đã xô đổ một bức tượng khác.

Hai tác phẩm nghệ thuật đã được đưa đến xưởng để giám định. Hai bức tượng 2.000 năm tuổi được cho là tác phẩm nghệ thuật thứ cấp chứ không phải là tác phẩm nổi tiếng, một nguồn tin nói với Il Messnticro.

Theo La Repubblica, một bức tượng bán thân đã bị mất mũi. Về phía khách du lịch, người phát ngôn của Viện bảo tàng Vatican cho biết trong một tuyên bố: "Người đánh sập các bức tượng đã bị cảnh sát Vatican chặn lại và đã được giao cho chính quyền Ý".

Du khách làm hỏng di tích là chủ đề của mùa hè này ở Rome. Vào tháng 7, một du khách người Canada đã bị bắt gặp đang khắc tên mình vào Đấu trường La Mã. Ngoài ra, một du khách Mỹ bị bắt gặp phóng xe tay ga trong khu vực cấm, làm vỡ một số bậc cầu thang. Một du khách Ả Rập Xê Út thậm chí còn đã lái chiếc Maserati đâm vào một biểu tượng kiến ​​trúc.

Mai Vân (theo CNN)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h