Du khách ngủ vật vạ ở hồ Xuân Hương, Đà Lạt vì muốn… cắm trại

Thứ ba, 08/02/2022 17:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng du khách đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán phải ngủ ở bờ hồ Xuân Hương xuất phát từ việc không đặt phòng trước cũng như muốn trải nghiệm cảm giác cắm trại ngoài trời.

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tình hình quản lý và tổ chức các hoạt động xuân Nhâm Dần trên địa bàn.

du khach ngu vat va o ho xuan huong da lat vi muon cam trai hinh 1

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lâm Đồng cho rằng khách ngủ vật vạ ở bờ hồ Xuân Hương vì đã không đặt phòng trước trong thời gian cao điểm.

Theo Sở, trong dịp Tết Nguyên đán, có trường hợp du khách cắm trại ở bờ hồ Xuân Hương và một số khu vực công cộng thành phố Đà Lạt. Các cơ quan chức năng đã lập tức tìm hiểu và ghi nhận do trong thời gian cao điểm nhưng du khách không đặt phòng trước khi đến Đà Lạt nên không tìm được phòng. Bên cạnh đó một số du khách giải thích rằng muốn trải nghiệm cảm giác cắm trại ngoài trời nên đã dựng lều ngủ quanh bờ hồ.

Sở đã kết hợp với UBND TP Đà Lạt đã giải quyết, nhiều nhà dân trên địa bàn cũng chủ động tự dọn dẹp nhà riêng, chuẩn bị chăn ga, đệm với mục đích hỗ trợ những gia đình không tìm được phòng nghỉ.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tính từ ngày 31/1 đến 6/2 (29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 300.000 lượt, tăng 566% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu. Khách lưu trú ước đạt 120.000 lượt; khách quốc tế ước đạt 1.900 lượt.

Riêng thành phố Đà Lạt, tổng lượt khách lưu trú đạt 105.000 lượt, tăng 129% so với Tết Tân Sửu. Thống kê trên hệ thống phần mềm quản lý khách lưu trú, lượng khách tập trung đông nhất từ chiều 2/2 đến ngày 6/2 (mùng Hai đến mùng Sáu Tết). Công suất các cơ sở lưu trú du lịch đều đạt công suất trên 95%. 

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng khẳng định, các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giá, niêm yết giá và các quy định khác. Đến nay, cơ quan chức năng chưa nhận được phản ánh trường hợp khiếu nại từ khách du lịch.

Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân” năm 2024

Bắc Ninh: Phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân” năm 2024

(CLO) Ngày 4/5, tại Khu công nghiệp VSIP, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân” năm 2024.

Đời sống
TP.HCM: Phát hiện gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh 'không tem, không nhãn mác'

TP.HCM: Phát hiện gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh "không tem, không nhãn mác"

(CLO) Cục Quản lý thị trường TP.HCM (QLTT) vừa phát hiện và tạm giữ gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 550 triệu đồng.

Đời sống
Gia Lai: Phát hiện thi thể người đàn ông trong vườn cao su

Gia Lai: Phát hiện thi thể người đàn ông trong vườn cao su

(CLO) Sau khi phát hiện người đàn ông chết trong lô cao su, người dân đã báo với cơ quan chức năng để xác định danh tính nạn nhân.

Đời sống
Sẵn sàng các phương án đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng các phương án đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết ngay sau Tết Nguyên đán, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động lên phương án đảm bảo điện cho các chuỗi các sự kiện nhân Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Phú Thọ: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản

Phú Thọ: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản

(CLO) Thời gian qua, Phú Thọ được xem là một trong các đơn vị làm tốt công tác quản lý và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng sông Hồng thuộc tỉnh quản lý. Các doanh nghiệp có mỏ khai thác thuộc địa phận Phú Thọ được giám sát chặt chẽ, qua đó đến thời điểm hiện tại, tình hình khai thác khoáng sản trên lòng sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ quản lý ổn định và không xảy ra tình trạng khai thác trái phép.

Đời sống