(CLO) Mới đây, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về quy định lệ phí môn bài trong đó đưa ra ý kiến sẽ tăng gấp 3 lần thuế "môn bài" so với mức thuế hiện hành.
[caption id="attachment_86520" align="aligncenter" width="530"]
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo điều chỉnh tăng mức thu thuế môn bài để phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay - Ảnh: Nguyên Lương[/caption]
Theo đó, Bộ Tài chính sẽ đổi tên thuế môn bài - một loại thuế trực thu, định ngạch đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (DN) cũng như hộ kinh doanh thành “lệ phí môn bài”.
Trong bản dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất, từ 1/7/2017, mỗi DN phải nộp lệ phí môn bài 3 triệu đồng một năm (nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng); 5 triệu đồng (vốn từ 10 - 100 tỷ đồng) và 10 triệu đồng nếu vốn trên 100 tỷ đồng. Riêng các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc DN có mức phí môn bài là 2 triệu đồng.
Với các hộ gia đình và kinh doanh, lệ phí môn bài cũng thay đổi so với trước đây khi không chia thành 6 mức. Thay vào đó, hộ gia đình, nhóm cá nhân có doanh thu từ 100 đến 300 triệu đồng nộp phí 300.000 đồng. Mức phí là một triệu đồng với hộ gia đình có doanh thu trên 300 triệu đồng. Nếu so với mức thu hiện hành, mức thu được Bộ Tài chính đề xuất tăng gấp 3 lần.
Theo quy định hiện hành, thuế môn bài được thu theo 02 đối tượng với mức thu khác nhau. Cụ thể như sau:
Giải thích về sự điều chỉnh này, Bộ Tài chính cho rằng, mức thu mới sẽ bảo đảm công bằng và phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp. Cụ thể, đối với DN chia theo quy mô nguồn vốn đăng ký: mức thu cao đối với DN có vốn đăng ký lớn và mức thu thấp hơn đối với DN có vốn đăng ký nhỏ. Còn đối với hộ, cá nhân kinh doanh, phân biệt theo doanh thu, phù hợp với khả năng đóng góp.
Bên cạnh đó, Theo Bộ Tài chính, chính sách thuế môn bài hiện hành tạo ra nhiều bất cập. Đơn cử là với chính sách tiền lương. Cụ thể, "mức môn bài hiện hành khi xây dựng căn cứ theo mức lương tối thiểu năm 2002 là 290.000 đồng/tháng. Hiện nay, mức lương tối thiểu đã lên 1.150.000 đồng (từ 1.5.2016 lên mức 1.210.000 đồng). Do đó, việc xác định bậc thuế môn bài hiện nay không phù hợp với sự thay đổi của tiền lương", dự thảo ghi rõ.
Ngoài ra, còn một số vướng mắc về các lĩnh vực như chi phí cho công tác điều tra doanh số của DN, chi phí hành thu, quá trình xác định mức nộp loại thuế này của từng DN... cũng ảnh hưởng đến việc thực thi công tác thu thuế dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả của tiền thuế này đối với xã hội.
Như vậy, nếu áp dụng quy định mới thu lệ phí môn bài thì số thu dự kiến khoảng 2.685 tỷ đồng/năm. Trong khi với quy định hiện hành, số thu ngân sách nhà nước từ thuế môn bài chỉ khoảng 1.700 tỷ đồng/năm. Đây sẽ là yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách Nhà nước, đảm bảo chắc chắn cho việc tăng thu so với hiện nay.
Trong dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề xuất quy định cơ quan thu lệ phí môn bài phải nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo Mục lục ngân sách Nhà nước.
Vào tháng 10/2014, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sửa đổi 3 nội dung, trong đó có việc bỏ thuế môn bài nhằm hỗ trợ DN. Nhưng tuy nhiên, Bộ Tài chính lại vừa công bố bản dự thảo điều chỉnh tăng loại thuế này có thể sẽ tạo nên sự ảnh hướng đến các DN đặc biệt là các DN nhỏ và vừa.
Quỳnh Liên