Đức bảo vệ Nga, phủ nhận Moscow ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu

Thứ hai, 27/12/2021 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đang hạn chế việc cung cấp khí đốt cho châu Âu và tố cáo việc Đức bán lại khí đốt cho Ba Lan trong bối cảnh giá tăng vọt. Đức đã lên tiếng bảo vệ Nga.

Ba Lan trong tuần này cáo buộc Moscow đã ngừng giao hàng qua đường ống Yamal-Europe đưa khí đốt của Nga đến Tây Âu và cáo buộc Gazprom "thao túng".

duc bao ve nga phu nhan moscow ngung cung cap khi dot cho chau au hinh 1

Nga phủ nhận các cáo buộc ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu - Ảnh: Grazprom

Dữ liệu công khai cho thấy, đường ống hoạt động ở chế độ ngược lại trong tuần này, đưa khí đốt từ Đức đến Ba Lan, khi giá khí đốt châu Âu tăng.

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu (24/12) đã phủ nhận rằng hướng dòng chảy là một động thái chính trị và nói rằng Ba Lan đã "đứng ngoài" Nga trong việc quản lý đường ống.

"Tất cả những cáo buộc chống lại Nga và Gazprom rằng chúng tôi không cung cấp đủ khí đốt cho thị trường châu Âu là hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được và không đúng sự thật", phát ngôn viên của Gazprom, ông Sergei Kupriyanov, cho biết vào cuối ngày thứ Bảy (25/12), gọi những cáo buộc này là "dối trá".

Ông cho biết một số đối tác mua khí đốt của Nga, đặc biệt là Đức và Pháp, đã không thực hiện thêm đơn đặt hàng, và cho rằng dòng khí đốt ngược lại xảy ra khi mùa đông mới bắt đầu là quyết định không hợp lý nhất.

"Tôi thậm chí không muốn nói về giá của những nguồn cung cấp ngược như vậy. Những mức giá này cao hơn đáng kể so với giá cho khối lượng hợp đồng do Gazprom đặt ra", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước.

"Mọi vấn đề ở Tây Âu đều do chính họ tạo ra và không cần thiết phải đổ lỗi cho Gazprom về điều này. Tốt hơn hết là bạn nên soi gương", người phát ngôn của Grazprom nhấn mạnh.

Các nước phương Tây trong nhiều tuần đã cáo buộc Nga hạn chế cung cấp khí đốt để gây áp lực lên châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng về cuộc xung đột Ukraine và thúc đẩy thông qua đường ống Nord Stream 2 gây tranh cãi được thiết lập để vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức.

Về phần mình, Bộ Năng lượng Đức hôm Chủ nhật (26/12) đã dội một gáo nước lạnh vào các cáo buộc Nga ngừng cung cấp khí đốt.

"Các hợp đồng cung cấp dài hạn, bao gồm cả hợp đồng của Nga, đang được tuân thủ và lượng khí đốt dài hạn đang đến Đức", Bộ này nói với AFP.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

(CLO) Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có “dấu hiệu khủng bố”.

Thế giới 24h
Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).

Thế giới 24h
Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

(CLO) Những nỗ lực do Mỹ và các nước phương Tây khác dẫn đầu nhằm thành lập các nhóm mới để giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ thất bại, theo Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết hôm Chủ nhật (5/5).

Thế giới 24h
Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

(CLO) Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng được cho là của một nhóm từ Nga có tên là APT28 nhằm vào Đức và Cộng hòa Czech và nói rằng họ cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Thế giới 24h
Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.

Thế giới 24h