(CLO) Đức và Pháp, các bên hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế trong bối cảnh nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn được môi giới vào tháng 7 năm ngoái.
Đức và Pháp hôm thứ Bảy (3/4) đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về các vi phạm lệnh ngừng bắn ngày càng gia tăng ở miền đông Ukraine, khi có báo cáo về việc Nga tăng cường quân sự dọc biên giới.
Văn phòng Ngoại giao Đức và Bộ Ngoại giao Pháp cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đặc biệt là hoạt động di chuyển của quân đội Nga, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế và nỗ lực hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức”.
Đức và Pháp đã đóng vai trò trung gian trong căng thẳng Nga-Ukraine với tư cách là thành viên của nhóm đàm phán Normandy. Berlin và Paris tái khẳng định "ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" khi Kyiv cáo buộc Nga điều hàng nghìn quân đến các biên giới chung cũng như trên Bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, Nga hôm thứ Sáu (2/4) đã giải thích cho việc tăng cường quân sự dọc theo biên giới với Ukraine khi cho rằng các mối đe dọa được cho là do NATO gây ra, dẫn tới "các biện pháp bổ sung từ phía Nga để đảm bảo an ninh của nước này".
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ghi nhận hàng trăm vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong vài ngày qua, trong đó có 493 vụ chỉ riêng vào ngày 26/3.
Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã giết chết một cậu bé 5 tuổi và làm bị thương người bà 66 tuổi của cậu bé tại một ngôi làng cách chiến tuyến 15 km ở miền đông Ukraine vào hôm thứ Bảy (3/4).
Các báo cáo cho biết máy bay không người lái đã được sử dụng để ném một thiết bị nổ vào sân của ngôi nhà của một gia đình ở làng Oleksandrivsk trong khu vực ly khai Donetsk.
Trong khi đó, Kyiv thông báo về cái chết của một trong những binh sĩ của họ trong một vụ nổ mìn ở một ngôi làng khác nằm trong vùng Donetsk. Quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố: "Một binh sĩ thuộc Lực lượng Liên hợp đã bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng".
Ukraine đã chiến đấu chống lại phe ly khai ở các khu vực phía đông Donetsk và Lugansk - gọi chung là Donbas - kể từ năm 2014, sau khi thay đổi chính phủ ở Kyiv và việc Moscow sáp nhập Bán đảo Crimea.
Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người.
Trong tuần này, Moscow và Kyiv đã đổ lỗi cho nhau về việc gia tăng bạo lực dọc theo chiến tuyến đã làm suy yếu lệnh ngừng bắn được thực hiện vào tháng 7 năm ngoái.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm (1/4) cho biết 20 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay.
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.