Dược phẩm Tâm Bình hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại phường Ngọc Khánh

Thứ năm, 19/08/2021 08:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 18/8, Dược phẩm Tâm Bình đã trao quà hỗ trợ cho 100 người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm san sẻ bớt những nhọc nhằn trong đại dịch của người dân đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. 

Đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cuộc sống của nhân dân nói chung và người dân phường Ngọc Khánh nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là công nhân, lao động tự do. Là một doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn Phường, Dược phẩm Tâm Bình luôn chung tay cùng chính quyền địa phương san sẻ khó khăn của người dân trong đại dịch. 

Đánh giá cao những đóng góp của Tâm Bình, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn - Công an phường Ngọc Khánh cho biết: “Trong quá trình rà soát và quản lý địa bàn, tôi nắm được nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thợ xây dựng, sinh viên tạm trú, nhân viên nhà hàng. Biết được Công ty Dược phẩm Tâm Bình là doanh nghiệp thường xuyên ủng hộ Phường trong các hoạt động cộng đồng, tôi đã liên hệ và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Công ty. Điều này đã thể hiện trách nhiệm của Công ty khi cùng với chính quyền giúp đỡ bà con vượt qua đợt dịch”.

Mỗi phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Mỗi phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Được sự trợ giúp của Công an phường Ngọc Khánh và tổ dân phố, Dược phẩm Tâm Bình đã trao 100 phần quà với tổng giá trị 70 triệu đồng tới tận tay người dân. Mỗi phần quà bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu (10kg, trứng, dầu ăn, nước mắm, lạc).

Những phần quà thiết thực này sẽ góp phần giúp người dân vượt qua những ngày giãn cách xã hội. Đây chính là tấm lòng của cá nhân Tổng Giám đốc Công ty - Dược sĩ cao cấp Lê Thị Bình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tâm Bình để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Tổng Giám đốc Lê Thị Bình và CBNV Tâm Bình chuẩn bị các phần quà.

Tổng Giám đốc Lê Thị Bình và CBNV Tâm Bình chuẩn bị các phần quà.

Tổng Giám đốc Lê Thị Bình trao quà cho người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Tổng Giám đốc Lê Thị Bình trao quà cho người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm của chính quyền, công an khu vực và doanh nghiệp, ông Lê Văn Giới chia sẻ: "Nhà tôi có hai vợ chồng già đều không có lương hưu. Vợ tôi trước bán rau ngoài chợ vì dịch nên phải nghỉ. Giờ cả nhà không có thu nhập. May nhờ những phần quà như hôm nay mà chúng tôi bớt lo lắng phần nào".

Tiếp nối tinh thần “tương thân, tương ái” của người Tâm Bình

Đây không phải là lần đầu tiên Dược phẩm Tâm Bình đồng hành cùng người dân trong đại dịch. Ngoài việc đóng góp vào các quỹ phòng chống covid, Tâm Bình còn chú trọng hỗ trợ trực tiếp cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tổ chức nhiều buổi trao tặng quà. Ngay từ lần giãn cách xã hội đầu tiên vào tháng 4/2020, Công ty đã trao 250 phần quà cho sinh viên Đại học Dược Hà Nội và hỗ trợ 90 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ngọc Khánh với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.   

Thương hiệu Dược phẩm Tâm Bình cũng gắn liền với nhiều hoạt động từ thiện nổi bật như: xây cầu nhân ái, hiến máu nhân đạo, “Tết vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà người già cô đơn, người có công với Cách Mạng… Tinh thần “tương thân, tương ái”, “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành một nét đẹp văn hóa, lan tỏa tới từng cán bộ, nhân viên Tâm Bình mà sự ra đời và hoạt động hiệu quả của Quỹ từ thiện Tâm Bình chính là minh chứng rõ ràng nhất. 

Trong thời gian tới, Dược phẩm Tâm Bình sẽ nối dài những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng mà Tổng Giám đốc Công ty cùng tập thể người Tâm Bình đã thực hiện trong suốt thời gian qua. 

PV

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp