Đường đua âm nhạc cuối năm: Sôi động nhưng chưa thực sự bất ngờ

Thứ ba, 29/12/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều ca sĩ cho ra mắt các tác phẩm vào thời điểm này thay vì đợi sang năm 2021 đã tạo ra một cuộc đua gay cấn giữa những cái tên đình đám của làng nhạc Việt.

Sự kiện: âm nhạc

Sôi động với nhiều mảnh ghép và màu sắc

Mảnh ghép đầu tiên phải nhắc đến là Sơn Tùng M-TP khi lần thứ hai trở lại trong năm 2020 với một MV dài nhất trong số các sản phẩm của nam ca sĩ - "Chúng ta của hiện tại". Mặc dù, xu hướng làm MV có tính drama đã xuất hiện và bão hòa từ lâu xong Sơn Tùng vẫn không ngại thử sức mình cũng như loại bỏ hoàn toàn rap ra khỏi ca khúc trong khi đây là thể loại thế mạnh của anh.

Tuy có giai điệu của pop ballad, R&B khá dễ nghe nhưng nhiều người cho rằng bài hát khó có thể tạo hit và phần MV cũng quá dài kèm theo cái kết khó hiểu, nên sản phẩm lần này sẽ không có được thành tích tốt như các sáng tác trước của giọng ca người Thái Bình.

Báo Công luận

"Chúng ta của hiện tại" được đánh giá cao về sự đổi mới của Sơn Tùng nhưng phần âm nhạc vẫn còn chưa thực sự tạo hit.

Rapper Đen Vâu cũng là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý khi ra mắt một MV rất phù hợp với không khí ngày cuối năm là "Đi về nhà" phối hợp ăn ý cùng giọng ca của giám khảo Rap Việt JustaTee.

MV với màu sắc và hình ảnh được chăm chút cũng như phong phú hơn nhiều bài hát trong năm của Đen đã mang đến cho người xem cảm giác thèm được trở về với gia đình nhất là khi tết đang cận kề. Lời rap của Đen Vâu vẫn bình dị, mộc mạc “dễ hiểu và dễ chiều” kết hợp với ca từ dễ thương của JustaTee đã không làm người nghe cảm thấy thất vọng.

Jack và Hoài Lâm cũng là hai cái tên tung các sản phẩm vào cùng ngày 26/12. Cả hai nam ca sĩ đều đã khá thành công trong năm nay, và đều trở lại với những chất liệu âm nhạc rất khác với nhiều bài hát trước.

Ở  Jack là lần đầu tiên anh kết hợp với hot streamer Viruss để cho ra một ca khúc thuần pop ballad mang tên "Đom đóm". Trước đó, "Hoa Hải Đường" hay Là "Một thằng con trai" của anh đều có chất dân gian ngũ cung kết hợp với nhạc điện tử.

Còn Hoài Lâm sau thành công của một vài bản ballad kết hợp với Nguyễn Minh Cường thì bắt đầu chuyển sang đọc cả rap và hát nhạc phim. Bài hát mới nhất của anh do producer Nemo sáng tác, tuy không mới về chất liệu nhưng cũng cho thấy một Hoài Lâm không như hình dung của số đông.

MV

MV "Đi về nhà" của Đen Vâu mang đậm không khí ngày cuối năm.

Những cái tên khác như Hương Tràm, Đạt G hay Andree Right Hand cũng tham gia vào đường đua cuối năm. Hương Tràm sau một thời gian dài không ra mắt bất cứ sản phẩm nào đã một lần nữa bắt tay với Tiên Cookie trong sản phẩm "Đi để trở về 5". MV bài hát và ca từ vẫn đánh vào tâm lý sum vầy ngày cuối năm vì cùng chủ đề với những “Đi để trở về” trước đó. Sự trở lại này của Hương Tràm tuy chỉ mang tính chất thương mại nhưng cũng đã khiến nhiều người phải chú ý.

Một cái tên khác là Đạt G, anh chàng ca, nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit trong thời gian qua nhưng sự trở lại với "Đô trưởng" của anh có vẻ khá lặng lẽ. Thông điệp bài hát là tình yêu đối với âm nhạc. Trong khi đó, rapper Andree Right Hand cũng ra mắt MV "Nhạc anh" với lời ca còn gây nhiều tranh cãi.

Những kết quả có thể nhìn thấy trước

Tuy ra mắt cùng thời điểm nhưng khán giả cũng phần nào có thể đoán trước thành tích của các sản phẩm nhờ vào sức hút và độ đầu tư cho quảng bá của những nghệ sĩ. Không bất ngờ khi Sơn Tùng M-TP với "Chúng ta của hiện tại" vẫn có thành tích tốt nhất sau hơn một tuần công chiếu trên Youtube. MV của nam ca sĩ Thái Bình đạt hơn 35 triệu lượt xem và đứng top 1 trên tab thịnh hành.

Hơn nữa phần poster trước đó của sản phẩm cũng tạo nên một xu hướng chế ảnh khá độc đáo của dân mạng. Những ca từ trong bài hát cũng như câu thoại của MV được biến tấu giúp cho độ lan tỏa đi xa hơn. Nhiều người giờ đây đến với Sơn Tùng không chỉ bởi tài năng của anh mà còn vì muốn xem anh có thay đổi nào hay không. Bởi nam ca sĩ vẫn được đánh giá là người chịu khó biến hóa trong làng nhạc Việt.

Xếp sau đó là rapper Đen Vâu và JustaTee khi "Đi về nhà" cán mốc 30 triệu lượt xem sau cũng hơn một tuần ra mắt. Điều này khá hợp lý với độ nổi tiếng gần đây của anh cũng như sự lên cao của phong trào nhạc rap. Những bản rap trong năm qua mà Đen mang đến cho công chúng tuy đều bình bình nhưng vẫn có lượng nghe trung thành nhờ vậy mà anh duy trì được phong độ cho dù phải cạnh tranh với nhiều ca sĩ thời điểm cuối năm.

"Đom đóm" của Jack vẫn có sức hút mạnh mẽ khi thu về hơn 13 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày công chiếu. Lượt nghe và xem của ca khúc đang tiếp tục tăng cho thấy anh hoàn toàn đủ súc trên đường đua âm nhạc thời điểm cuối năm này cùng với các đàn anh.

Đom đóm của Jack đủ sức để bứt phá trên đường đua âm nhạc cuối năm.

Đom đóm của Jack đủ sức để bứt phá trên đường đua âm nhạc cuối năm.

Hương Tràm, Đạt G và Andree Right Hand lần lượt xếp vị trí thứ 4, 5 và 6 về số xem trên Youtube. Đây là những thành tích tốt nhưng vẫn có phần chưa thỏa mãn đối với người hâm mộ. Nhưng điều đó cũng tạo nên sự hồi hộp hơn rất nhiều cho bảng xếp hạng âm nhạc dịp cuối năm.

Sự trở lại của Hoài Lâm trong MV mới đây, chỉ mang lại kết quả cho nam ca sĩ khá khiêm tốn đạt hơn 10.000 lượt nghe trên Youtube. Nhiều khán giả đã động viên nam ca sĩ và chúc mừng cho sự trở lại lần này của anh trong một năm đầy biến động như 2020.

Khang Lâm

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí