Đường sắt dừng chạy nhiều tàu địa phương vì dịch bệnh Covid-19

Thứ hai, 22/02/2021 21:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do lượng hàng khách di chuyển sụt giảm nghiêm trọng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên ngành đường sắt tiếp tục dừng chạy nhiều tàu địa phương.

Ngành đường sắt dừng chạy nhiều tàu địa phương do lượng hàng khách di chuyển sụt giảm nghiêm trọng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh minh họa

Ngành đường sắt dừng chạy nhiều tàu địa phương do lượng hàng khách di chuyển sụt giảm nghiêm trọng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh minh họa

Theo đó từ ngày 22/2, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chỉ chạy thường xuyên hàng ngày đôi tàu LP5/LP6 so với 2 đôi tàu theo kế hoạch trước đây. Ngoài ra, dịp cuối tuần chạy thêm đôi tàu LP3/LP8 các ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Chiều Hải Phòng - Hà Nội, tàu LP6 xuất phát ga Hải Phòng lúc 9h5’, tàu LP8 xuất phát ga Hải Phòng lúc 15h. Chiều Long Biên - Hải Phòng, tàu LP3 xuất phát ga Long Biên lúc 9h15’, tàu LP5 xuất phát lúc 15h20’.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các tàu này không nhận đón trả khách tại các ga Phú Thái và Cẩm Giàng (Hải Dương); nhận vận chuyển xe đạp, xe máy, hành lý đi, đến ga Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội, Hải Phòng.

Tại phía Nam, công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ dừng hẳn tàu địa phương trên các tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Đà Nẵng,…thay vì chạy hàng ngày như trước khi có dịch.

Từ ngày 22/2 sẽ dừng chạy đôi tàu SPT2/SPT1 Sài Gòn - Phan Thiết. Từ ngày 23/2, dừng chạy tàu SNT2 Sài Gòn đi Nha Trang, trừ ngày 26/2, 5/3 và tàu SNT1 Nha Trang đi Sài Gòn, trừ ngày 28/2, 7/3. Hành khách có vé tàu SNT1 di chuyển ngày 23/2 được chuyển sang tàu SE21 cùng ngày.

Từ ngày 24/2, ngành đường sắt cũng sẽ dừng đôi tàu SE22/SE21 Sài Gòn - Đà Nẵng. Còn đối với tàu Thống nhất chạy suốt Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại, thay vì chạy 5 đôi tàu hàng ngày như trước đây sẽ cắt giảm 3 đôi, chỉ còn 2 đôi.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, thực tế các tàu khu đoạn trên các tuyến địa phương này vẫn có khách nhưng quá vắng, doanh thu không đủ chi phí nên buộc phải dừng chạy hẳn. Nếu nhu cầu khách tăng lên, có thể tổ chức chạy tàu dịp cuối tuần.

Đối với hành khách có vé tàu những ngày bị tạm dừng, liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí hoặc đổi sang đoàn tàu khác.

P.V

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông