Hà Nội:

Ế vì Covid-19, người trồng hoa Tây Tựu cắt bỏ hoa chất đống đầy đồng

Thứ hai, 22/02/2021 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau Tết, làng hoa Tây Tựu nổi tiếng ở Hà Nội đã bắt đầu nở rộ phục vụ cho mùa lễ hội đầu năm. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động lễ hội đầu năm bị hủy khiến người dân trồng hoa ở Tây Tựu không bán được, hoa bị cắt bỏ vứt khắp ruộng.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được biết đến là một trong những nơi trồng hoa lớn nhất miền Bắc. Làng này cung ứng hoa tươi phục vụ nhu cầu không chỉ của người dân Hà Nội mà còn cho nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Vào những ngày đầu năm, thị trường hoa tươi đang đã giảm giá mạnh so với những ngày trước dịp Tết Tân Sửu. Dịch Covid-19 kéo dài khiến cho những người trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu hiện đang rơi vào tình trạng đứng ngồi không yên.

Vào những ngày đầu năm, thị trường hoa tươi đang đã giảm giá mạnh so với những ngày trước dịp Tết Tân Sửu. Dịch Covid-19 kéo dài khiến cho những người trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu hiện đang rơi vào tình trạng đứng ngồi không yên.

Ghi nhận tại vườn hoa Tây Tựu những ngày sau Tết, hoa ở đây đã nở rộ khắp các khu vườn, thế nhưng không khí thu hoạch lại vô cùng ảm đạm.

Ghi nhận tại vườn hoa Tây Tựu những ngày sau Tết, hoa ở đây đã nở rộ khắp các khu vườn, thế nhưng không khí thu hoạch lại vô cùng ảm đạm.

Báo Công luận
Là người trồng hoa cúc ở làng Tây Tựu, Ông Nguyễn Hữu Hào ngậm ngùi chia sẻ: “Lứa hoa cúc này tôi trồng để phục vụ chủ yếu cho các lễ hội lớn ở miền Bắc sau Tết. Trong năm gia đình tôi đã vất vả để chăm sóc vườn hoa tươi tốt, dự định sau Tết cắt nhập cho thương lái. Thế nhưng, mới ăn Tết xong tôi thấy các thương lái thông báo tạm dừng nhập hoa vì năm nay dịch bệnh nên hầu hết các lễ hội đầu năm đều tạm dừng. Cũng may vào trước Tết tôi đã bán được 3 sào, giờ vẫn còn gần 1 sào hoa nữa không ai mua nên tôi đành phải cắt bỏ để dưỡng đất rồi trồng lứa hoa khác

Là người trồng hoa cúc ở làng Tây Tựu, Ông Nguyễn Hữu Hào ngậm ngùi chia sẻ: “Lứa hoa cúc này tôi trồng để phục vụ chủ yếu cho các lễ hội lớn ở miền Bắc sau Tết. Trong năm gia đình tôi đã vất vả để chăm sóc vườn hoa tươi tốt, dự định sau Tết cắt nhập cho thương lái. Thế nhưng, mới ăn Tết xong tôi thấy các thương lái thông báo tạm dừng nhập hoa vì năm nay dịch bệnh nên hầu hết các lễ hội đầu năm đều tạm dừng. Cũng may vào trước Tết tôi đã bán được 3 sào, giờ vẫn còn gần 1 sào hoa nữa không ai mua nên tôi đành phải cắt bỏ để dưỡng đất rồi trồng lứa hoa khác".

Những luống hoa nở rộ, vàng óng bị cắt bỏ tấp trên các bờ ruộng.

Những luống hoa nở rộ, vàng óng bị cắt bỏ tấp trên các bờ ruộng.

Thậm chí nhiều ruộng hoa bị bỏ chết héo khô, không ai chăm sóc hay thu hoạch.

Thậm chí nhiều ruộng hoa bị bỏ chết héo khô, không ai chăm sóc hay thu hoạch.

Các bông hoa nở rộ, nhưng đang chết dần bởi cũng chẳng có ai thu hoạch.

Các bông hoa nở rộ, nhưng đang chết dần bởi cũng chẳng có ai thu hoạch.

Những bông hoa bị vứt ngổn ngang chẳng khác gì bãi rác.

Những bông hoa bị vứt ngổn ngang chẳng khác gì bãi rác.

Từng luống hoa tràn ngập hoa héo được cắt bỏ tấp đống ở trên ruộng.

Từng luống hoa tràn ngập hoa héo được cắt bỏ tấp đống ở trên ruộng.

Báo Công luận
Những loại hoa không thể bảo quản như cúc vàng hầu hết đều được chủ vườn cắt bỏ, chất đống ngay ven đường, nhiều nhà còn để luôn hoa tại ruộng không thu hoạch vì nếu hái về cũng không bán được.

Những loại hoa không thể bảo quản như cúc vàng hầu hết đều được chủ vườn cắt bỏ, chất đống ngay ven đường, nhiều nhà còn để luôn hoa tại ruộng không thu hoạch vì nếu hái về cũng không bán được.

Báo Công luận
Nhiều ruộng rau cúc đã mọc tươi tốt, nhưng chán nản vì không bán được hoa màu nên người dân cũng không chăm sóc, cỏ mọc lum tùm.

Nhiều ruộng rau cúc đã mọc tươi tốt, nhưng chán nản vì không bán được hoa màu nên người dân cũng không chăm sóc, cỏ mọc lum tùm.

Báo Công luận
Mặc dù thời tiết ủng hộ nên làng trồng hoa Tây Tựu vào mùa lại bung nở sắc hương. Thế nhưng, niềm vui chẳng được bao nhiêu thì dịch đến, người mua lại giảm, thậm chí là vắng bóng khiến các nhà vườn trồng hoa ở đây điêu đứng.

Mặc dù thời tiết ủng hộ nên làng trồng hoa Tây Tựu vào mùa lại bung nở sắc hương. Thế nhưng, niềm vui chẳng được bao nhiêu thì dịch đến, người mua lại giảm, thậm chí là vắng bóng khiến các nhà vườn trồng hoa ở đây điêu đứng.

Quang Hùng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống