Elon Musk và em trai có thể phải đối mặt với cuộc điều tra giao dịch nội gián

Chủ nhật, 27/02/2022 21:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và em trai của ông đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch điều tra vì có thể vi phạm các quy tắc giao dịch nội gián.

Tờ Wall Street Journal, trích dẫn những người giấu tên quen thuộc với cuộc điều tra, cho biết cơ quan giám sát nhà đầu tư đang xem xét doanh số bán cổ phiếu Tesla của Kimbal Musk, một thành viên trong hội đồng quản trị Tesla, ngay trước khi anh trai của ông – Elon Musk, thông báo trên Twitter rằng mình sẽ bán 10% cổ phần Tesla do chính mình nắm giữ, một động thái khiến cổ phiếu Tesla (TSLA) giảm mạnh trong những ngày sau đó.

elon musk va em trai co the phai doi mat voi cuoc dieu tra giao dich noi gian hinh 1

Elon Musk (bên phải) và em trai Kimbal Musk. Ảnh: Getty Images.

Điều này khiến ông Kimbal Musk tránh được thiệt hại khoảng 6 triệu USD khi cổ phiếu Tesla giảm giá mạnh do tác động từ dòng tweet ngẫu hứng của Elon Musk.

Tờ Financial Times đưa tin rằng Musk đã phủ nhận hành vi sai trái, nói với tờ báo rằng cuộc điều tra “chỉ đơn giản là thêm bằng chứng về việc Ủy ban chứng khoán đang muốn nhắm đến dồn ép mình.”

Các luật sư của Musk cũng đã đệ đơn khiếu nại hôm thứ 2 với cáo buộc rằng đã có rò rỉ bởi Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ trong cuộc điều tra của họ đối với Musk, mà không nêu chi tiết những rò rỉ đó đã tiết lộ những gì.

Cuộc điều tra được cho là tập trung vào việc Kimbal Musk bán 88.500 cổ phiếu Tesla vào tháng 11, mà ông nhận được gần 109 triệu USD.

Số cổ phiếu này chiếm khoảng 15% cổ phần của ông tại Tesla vào thời điểm đó. Không giống như anh trai Elon hiếm khi bán cổ phiếu, Kimbal Musk – em trai của Elon Musk, rất thường xuyên bán cổ phiếu trong công ty.

Vào thứ 7, ngày 6 tháng 11 - một ngày sau khi Kimbal Musk bán cổ phiếu của mình - Elon Musk đã đăng một cuộc thăm dò trên Twitter hỏi liệu ông có nên bán 10% cổ phần của mình để trả thuế hay không. Musk tuyên bố trong dòng tweet rằng vụ mua bán này sẽ trả lời những lời chỉ trích rằng ông trả ít hoặc không đóng thuế thu nhập liên bang, mặc dù là người giàu nhất hành tinh.

Tuy nhiên, yếu tố chính trong vụ mua bán không phải là cuộc thăm dò trên Twitter mà là việc ông phải thực hiện các quyền chọn mua cổ phiếu sắp hết hạn vào tháng 8 này, một động thái sẽ tạo ra thu nhập chịu thuế đáng kể.

Musk không nhận được tiền lương hay tiền thưởng từ Tesla và được đền bù thông qua các quyền chọn cổ phiếu sinh lợi chỉ bị đánh thuế khi ông sử dụng chúng để mua cổ phiếu.

Từ ngày 8 tháng 11 đến cuối năm, Musk thực hiện quyền chọn mua 22,9 triệu cổ phiếu và bán tổng cộng 15,7 triệu cổ phiếu với giá 16,4 tỷ USD. Hầu hết doanh số bán hàng đó được sử dụng để trả thuế khấu lưu khi thực hiện quyền chọn. Ông cũng tặng số cổ phiếu trị giá khoảng 5,7 tỷ USD cho một tổ chức từ thiện không xác định.

Musk từ lâu đã chiến đấu và chỉ trích Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ. Tesla, Musk và công ty đã đạt được thỏa thuận vào năm 2018 sau khi Musk lừa dối các nhà đầu tư trong một dòng tweet nói rằng ông đã “được bảo đảm nguồn vốn” để đưa Tesla trở thành công ty tư nhân, trong khi thực tế ông chỉ có các cuộc thảo luận và không có được đủ quỹ để làm điều này.

Cuối cùng, Musk đã từ bỏ kế hoạch đưa công ty trở thành tư nhân. Ngày nay, cổ phiếu của Tesla có giá trị gấp gần 10 lần so với mức giá mà trước đây Musk đề xuất trả để các nhà đầu tư có thể sở hữu để đưa công ty trở thành công ty tư nhân.

Thỏa thuận năm 2018, được biết đến như một sắc lệnh đồng ý, đã buộc Musk phải từ bỏ chức danh Chủ tịch Tesla của mình, mặc dù ông vẫn giữ chức danh Giám đốc điều hành. Elon Musk và Tesla mỗi bên bị buộc phải nộp phạt 20 triệu USD và Musk được lệnh phải xem xét lại các bài viết trên trang tweet của mình về thông tin quan trọng liên quan đến công ty trước khi đăng chúng.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Tổng thống Nga: Mỹ 'lạm dụng' thị trường sẽ tự gây lạm phát

Tổng thống Nga: Mỹ "lạm dụng" thị trường sẽ tự gây lạm phát

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lệnh cấm và hạn chế nhập khẩu của phương Tây đối với nhiều sản phẩm của Nga và Trung Quốc sẽ làm tăng lạm phát ở Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF cảnh báo phương Tây không nên tịch thu tiền của Nga

IMF cảnh báo phương Tây không nên tịch thu tiền của Nga

(CLO) IMF cảnh báo kế hoạch của phương Tây nhằm tịch thu trực tiếp dự trữ ngân hàng trung ương đang bị đóng băng của Nga hoặc sử dụng lợi nhuận mà họ tạo ra có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
NHNN thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong vòng 45 ngày

NHNN thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong vòng 45 ngày

(CLO) NHNN sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng và doanh nghiệp vàng trong vòng 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ này.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 1,02 tấn vàng miếng SJC ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 1,02 tấn vàng miếng SJC ra thị trường

(CLO) Từ 19/4/2024 đến nay, NHNN đã tổ chức 7 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC tăng cung ra thị trường, trong đó có 4 phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là 27.200 lượng (tương đương khoảng 1,02 tấn). 

Thị trường - Doanh nghiệp
Mở đợt cao điểm chống buôn lậu vàng, ngoại tệ qua biên giới

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu vàng, ngoại tệ qua biên giới

(CLO) Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi các đơn vị về kế hoạch kiểm soát, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới diễn ra từ ngày 20/5/2024 đến 20/5/2026.

Thị trường - Doanh nghiệp