(CLO) Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ủng hộ kế hoạch của Pháp-Đức hôm thứ Hai nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người Nga bị nghi đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny bằng chất độc thần kinh, Reuter dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao châu Âu cho biết.
Berlin và Paris đã đưa ra đề xuất của họ tại một cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Luxembourg. Họ nói rằng họ không có lời giải thích đáng tin cậy từ Moscow, về điều mà Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết là sự hiện diện của chất độc thần kinh Novichok từ thời Liên Xô bị cấm trong cơ thể của Navalny.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói với các phóng viên khi ông đến cuộc họp trước đó vào ngày thứ Hai rằng, vụ đầu độc không thể "duy trì mà không có hậu quả".
“Pháp và Đức đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số người mà chúng tôi chú ý đến về mặt này”, ông Maas nói mà không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.
Các nhà ngoại giao EU cho biết, có sự ủng hộ rộng rãi trong số 27 ngoại trưởng đối với việc đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với một số quan chức tình báo quân đội GRU của Nga.
Các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ không được thông qua ngay lập tức, vì các văn bản pháp lý phải được chuẩn bị và thông quan bởi các chuyên gia từ 27 quốc gia EU.
Trước đó, nhà đối lập Navalny bị ốm trên một chuyến bay ở Siberia vào ngày 20 tháng 8, và sau đó được đưa đến Berlin để điều trị. OPCW cho biết tuần trước, mẫu máu lấy từ Navalny xác nhận sự hiện diện của chất độc thần kinh cùng dòng với chất độc Novichok bị cấm.
Các chính phủ phương Tây và NATO cho biết Nga phải giúp đỡ trong các cuộc điều tra, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Moscow phủ nhận mọi liên quan đến vụ đầu độc của Navalny.
Tốc độ mà hai cường quốc chính của EU là Pháp và Đức đã đồng ý thúc đẩy các biện pháp trừng phạt, cho thấy sự cứng rắn trong ngoại giao của khối đối với Moscow.
Điều này trái ngược với năm 2018, khi EU phải mất gần một năm để đồng ý trừng phạt những người Nga sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhằm vào một cựu điệp viên Nga ở Anh.
Ngoại trưởng Áo, Alexander Schallenberg, quốc gia có xu hướng ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, cho biết không thể có "hoạt động kinh doanh trở lại như bình thường" và rằng Moscow đã không thể làm sáng tỏ những nghi ngờ về vụ đầu độc.
(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.
(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.
(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.
(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).
(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.