(CLO) Hôm qua 16/5, Liên minh châu Âu (EU) cho biết các công ty có thể tiếp tục mua khí đốt mà không vi phạm các lệnh trừng phạt, làm dịu lập trường của họ trong tranh chấp với Nga về cung cấp năng lượng.
Theo một phát ngôn viên hôm thứ Hai (16/5), Ủy ban Châu Âu đã đưa ra các khuyến nghị sửa đổi cho các quốc gia thành viên vào thứ Sáu (13/5).
Theo các đề xuất sửa đổi, các doanh nghiệp nên làm rõ rằng họ coi như đã hoàn thành nghĩa vụ của mình khi thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng euro hoặc đô la.
Ủy ban nhận định các biện pháp trừng phạt của EU "không ngăn cản các nhà khai thác kinh doanh mở tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng được chỉ định để thanh toán theo hợp đồng cung cấp khí tự nhiên bằng đơn vị tiền tệ được quy định trong các hợp đồng đó."
Cơ quan này nói thêm rằng: "Các nhà khai thác nên giải thích rõ rằng họ hướng tới việc đáp ứng các trách nhiệm hợp đồng của mình theo các hợp đồng hiện có nào và xem xét các nghĩa vụ hợp đồng của họ đối với khoản thanh toán đã được thỏa mãn bằng cách thanh toán bằng đồng euro hoặc đô la theo các hợp đồng hiện có."
Có thể hiểu, hướng dẫn này không ngăn cản các doanh nghiệp mở tài khoản với ngân hàng Nga Gazprombank và mua khí đốt theo các lệnh trừng phạt của EU áp đặt sau cuộc tấn công lên Ukraine của Nga.
Tuy nhiên, điều đó không giải quyết được nghĩa vụ của Moscow trong việc mở tài khoản thứ hai bằng đồng rúp, vốn được yêu cầu theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin để hoàn thành việc thanh toán.
Các tập đoàn châu Âu đang bắt đầu tiến lên để đáp ứng nhu cầu của Nga và duy trì dòng chảy của khí đốt.
Theo những người trong ngành, tập đoàn năng lượng khổng lồ Eni SpA của Ý sẽ mở tài khoản bằng đồng rúp và euro với ngân hàng Nga Gazprombank vào thứ Tư (18/5) để hoàn thành các khoản thanh toán đúng tiến độ trong tháng này và tránh mọi nguy hiểm đối với việc vận chuyển khí đốt.
Tiếp đến, công ty năng lượng Uniper SE của Đức và OMV AG của Áo đều tuyên bố rằng họ mong đợi việc mua khí đốt sẽ tiếp tục được thực hiện.
Bất chấp chế độ trừng phạt và các điều kiện mới của Moscow, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Hai (16/5) bày tỏ sự lạc quan rằng các công ty tiện ích của Đức sẽ có thể thực hiện các khoản thanh toán khí đốt tiếp theo cho siêu cường quốc này.
Trong chuyến tham quan nhà máy lọc dầu Leuna ở miền đông nước Đức, ông Habeck đảm bảo với các phóng viên rằng: "Các doanh nghiệp sẽ thanh toán hóa đơn trong tương lai bằng đồng euro."
Các biện pháp trừng phạt của EU sẽ vẫn cho phép các ngân hàng Nga chuyển số tiền này trong nội bộ vào "cái gọi là tài khoản K", ông tiếp tục, mà không nêu rõ liệu những khoản tiền này sẽ bằng euro hay rúp.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã bày tỏ niềm thất vọng khi EU đã nới lỏng lập trường về thanh toán năng lượng bằng đồng rúp.
"Tôi không vui khi biết rằng có một thỏa thuận trong Liên minh châu Âu về việc thanh toán tiền xăng bằng đồng rúp", ông nói vào Chủ nhật (12/5). "Ba Lan sẽ tuân theo các tiêu chuẩn và sẽ không chịu mọi khuất phục." Được biết, vào cuối tháng 4, Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Ba Lan.
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.