EU đồng ý giảm 11,7% mức tiêu thụ năng lượng vào năm 2030

Thứ bảy, 11/03/2023 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) hy vọng, thỏa thuận cắt giảm tiêu thụ năng lượng này sẽ chống lại biến đổi khí hậu và hạn chế sự phụ thuộc của họ vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Nó sẽ được chuyển đến Nghị viện châu Âu và các quốc gia để bỏ phiếu lần cuối.

Các nhà đàm phán từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận vào thứ Sáu vừa rồi nhằm giảm 11,7% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn khối vào năm 2030.

eu dong y giam 117 muc tieu thu nang luong vao nam 2030 hinh 1

EU đồng ý cắt giảm sử dụng năng lượng 11,7% vào năm 2030. Ảnh: AFP

Thỏa thuận được đưa ra khi khối nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và chống biến đổi khí hậu. "Tiết kiệm năng lượng là một bước quan trọng để cứu hành tinh", Phó Chủ tịch Ủy ban EU Frans Timmermans cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm: “Trong những tháng gần đây, người châu Âu đã cho thấy rằng họ đã sẵn sàng và có thể đối mặt với thách thức này, và ngành công nghiệp của chúng tôi đã chứng minh rằng họ có thể tối ưu hóa các quy trình sản xuất và sử dụng năng lượng của mình”.

Thỏa thuận xanh sẽ được chuyển đến Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên để bỏ phiếu lần cuối. Đây thường là một thủ tục, với các văn bản thường được phê duyệt mà không cần thay đổi.

Thỏa thuận hôm thứ Sáu được đưa ra dưới dạng sửa đổi mục tiêu 9% trước đó, chúng được đề xuất ban đầu vào năm 2021. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của EU nhằm đạt được sự trung lập về khí hậu vào năm 2050.

Tuy nhiên, khi Nga tấn công Ukraine, nhu cầu của các nước châu Âu hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, mà Nga là nhà cung cấp lớn nhất đã trở nên cấp bách hơn.

Hãng tin Reuters dẫn lời Niels Fuglsang, trưởng đoàn đàm phán của Nghị viện, cho biết: “Điều này có nghĩa là thay đổi thực sự vì lợi ích của khí hậu và bất lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Thỏa thuận này được đưa ra như một sự thỏa hiệp giữa Nghị viện châu Âu, vốn đang thúc đẩy mục tiêu cao hơn nhiều là 14%, và một số quốc gia EU muốn duy trì mức 9% ban đầu.

Điều đó có nghĩa là các quốc gia thành viên EU phải tiết kiệm trung bình 1,49% mức tiêu thụ năng lượng mỗi năm từ năm 2024 đến năm 2030.

Thỏa thuận quy định rằng mục tiêu sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý. Mặc dù các thành viên khối có quyền tự do đặt mục tiêu quốc gia không ràng buộc của riêng họ, nhưng nếu họ không đạt được mục tiêu 11,7%, Ủy ban châu Âu sẽ can thiệp.

Mai Anh (theo AP, Reuters, DW)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga lên 'vùng tối' Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga lên 'vùng tối' Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc hôm thứ Sáu (3/5) đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga-6 để thu thập mẫu vật ở "vùng tối" bí ẩn của Mặt trăng - nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.

Thế giới 24h
Nhật Bản cam kết xây dựng quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo

Nhật Bản cam kết xây dựng quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.

Thế giới 24h
Hai du khách Úc và một du khách Mỹ mất tích bí ẩn tại Mexico

Hai du khách Úc và một du khách Mỹ mất tích bí ẩn tại Mexico

(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Mức độ tàn phá ở Gaza là chưa từng có kể từ Thế chiến II

Liên hợp quốc: Mức độ tàn phá ở Gaza là chưa từng có kể từ Thế chiến II

(CLO) Thế giới chưa từng chứng kiến sự phá hủy như ở Gaza kể từ Thế chiến II, theo Liên hợp quốc cho biết hôm 2/5.

Thế giới 24h
Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel

Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng tất cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu đến và đi từ Israel kể từ thứ Năm (2/5), theo Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thế giới 24h