Facebook thử nghiệm cảnh báo người dùng về các bài đăng cực đoan

Thứ bảy, 03/07/2021 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Facebook đang thử nghiệm các khảo sát với người dùng rằng liệu họ có nghĩ bạn bè mình đang trở thành những kẻ cực đoan hay không, điều đã khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Bài liên quan

Phát ngôn viên của Facebook, Andy Stone, cho biết trong một cuộc trao đổi trên Twitter rằng các cảnh báo xuất phát từ một sáng kiến ​​trên mạng xã hội nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực và các tổ chức nguy hiểm.

Các tính năng "Sáng kiến ​​chuyển hướng" nhằm định hướng những người sử dụng các cụm từ tìm kiếm có liên quan đến thù địch hoặc bạo lực về phía các tài nguyên giáo dục nhằm đạt được kết quả hài hòa hơn, theo Facebook.

Chẳng hạn, Facebook cho biết các tìm kiếm liên quan đến quyền tối cao của người da trắng ở Mỹ được chuyển hướng đến một nhóm Life After Hate cung cấp dịch vụ can thiệp khủng hoảng.

Mới đây cũng đã xuất hiện hình ảnh về các cảnh báo được chia sẻ trên Twitter cho thấy các thông báo hỏi liệu người dùng có lo lắng ai đó mà họ biết đang trở thành một kẻ cực đoan hay họ đã tiếp xúc với nội dung cực đoan.

Mọi người có thể chọn nhấp vào liên kết để "nhận hỗ trợ" hoặc đóng những cửa sổ này.

Chính trị gia bang Virginia Nicholas Freitas, một đảng viên Đảng Cộng hòa, nằm trong số những người đã chia sẻ hình ảnh cảnh báo trên Facebook trên Twitter.

Ông Freitas nói trong bài đăng rằng: “Tôi thực sự lo ngại rằng một số thành viên cánh tả đang tạo ra một môi trường, nơi mọi người bị im lặng hoặc cấm phát ngôn điều gì đó mà 'cảnh sát tư tưởng' không thích".

Facebook và các nền tảng trực tuyến khác đã phải chịu áp lực ngăn chặn việc phát tán thông tin sai lệch và các bài đăng dẫn đến bạo lực trong thế giới thực.

Gã khổng lồ truyền thông xã hội gần đây đã tăng cường các công cụ tự động để hỗ trợ khả năng kiểm soát tình hình khi có các xung đột về quan điểm trong các nhóm.

Các hệ thống tự động tại Facebook kiểm tra các bài đăng trong nhóm xem chúng có vi phạm các điều khoản về nội dung hay không

Facebook vào tháng 6 đã cấm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 2 năm, nói rằng ông xứng đáng bị trừng phạt tối đa vì vi phạm các quy tắc của nền tảng đối với một cuộc tấn công chết người của những người ủng hộ ông vào Điện Capitol.

Facebook cũng cho biết họ sẽ không còn cung cấp cho các chính trị gia quyền miễn trừ đối với nội dung lừa đảo hoặc lạm dụng dựa trên việc các bình luận của họ là thông tin đắt giá.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo