G7 cam kết giúp bảo vệ các nhà báo

Thứ năm, 23/06/2022 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (22/6), Nhóm 7 quốc gia (G7) đã cam kết cải thiện nỗ lực chống lại sự kiểm duyệt và các chiến dịch thông tin sai lệch, cũng như các biện pháp bảo vệ các nhà báo.

“Chúng tôi cam kết hành động chống lại sự kiểm duyệt…, sự gián đoạn kết nối mạng và các lệnh cấm báo chí tự do trên các phương tiện truyền thông”, các bộ trưởng truyền thông từ Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Anh đã viết trong một tuyên bố chung.

g7 cam ket giup bao ve cac nha bao hinh 1

Hội nghị các Bộ trưởng Truyền thông của nhóm G7 đã diễn ra hồi cuối tuần vừa rồi. Ảnh: BKM

Tóm tắt cuộc họp cấp bộ trưởng diễn ra tại Đức vào Chủ nhật vừa rồi, thông cáo bao gồm các cam kết chống lại thông tin và tuyên truyền sai lệch, thúc đẩy tính minh bạch xung quanh quyền sở hữu phương tiện truyền thông và tăng cường nỗ lực bảo vệ các nhà báo khỏi các mối đe dọa.

Họ nêu lên những lo ngại đặc biệt rằng phụ nữ làm báo “bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa và tấn công, thường là giới tính và tình dục nhiều hơn là các mối đe dọa đối với đồng nghiệp nam và ngày càng diễn ra theo hình thức trực tuyến”.

Thông cáo được đưa ra vài tuần sau khi nghiên cứu của Viện Chính sách Chiến lược Úc phát hiện ra rằng các nhà báo nữ, đặc biệt là những người gốc Á, đang là mục tiêu của một chiến dịch quấy rối trên mạng.

"Trên khắp thế giới, các nhà báo phải đối mặt với sự quấy rối và bạo lực vì công việc của họ, và quyền tự do báo chí đang bị hạn chế, cả trực tuyến và ngoại tuyến", các bộ trưởng viết.

Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã bắt đầu nỗ lực tăng cường các quyền tự do trực tuyến trên toàn thế giới. Vào tháng 4, họ đã công bố một bộ tiêu chuẩn tự nguyện liên quan đến quản trị internet để các chính phủ tham gia ký kết.

“Chúng tôi, với tư cách là một liên minh của các quốc gia có cùng chí hướng, cần phải tích cực đẩy lùi mô hình chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số…”, Peter Harrell, Giám đốc cấp cao về kinh tế quốc tế và khả năng cạnh tranh của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết hôm thứ Tư.

Hoàng Hải (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h