G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

Thứ bảy, 27/04/2024 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Trước cuộc họp kéo dài hai ngày bắt đầu vào Chủ nhật (28/4), các bộ trưởng khí hậu đã “đồng ý về nguyên tắc” mục tiêu toàn cầu về công suất lưu trữ điện là 1.500 gigawatt vào năm 2030, tăng từ 230GW vào năm 2022, theo một tài liệu dự thảo mà Financial Times xem được.

Điều đó bao gồm việc sử dụng pin, hydro, nước hoặc các giải pháp khác để lưu trữ điện.

g7 dat muc tieu mo rong gap sau lan kha nang luu tru dien hinh 1

Các bộ trưởng khí hậu muốn tăng khả năng lưu trữ các nguồn cung cấp điện không liên tục, chẳng hạn như gió. Ảnh: Getty Images.

Có rất nhiều cuộc thảo luận về một số lĩnh vực khác, trong đó than là một trong những lĩnh vực gây tranh cãi nhất, cùng với các mục tiêu về hiệu quả năng lượng và khí mê-tan. Đặc biệt, Nhật Bản đã phản đối kế hoạch chuyển đổi đầy tham vọng khỏi sử dụng than.

Văn bản hiện tại, chưa được thống nhất, nói rằng các quốc gia nên loại bỏ dần việc sử dụng năng lượng than ngay sau năm 2035. Theo các quy định mới được Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm (25/4), các nhà máy than có kế hoạch mở cửa sau năm 2039 sẽ có để cắt giảm hoặc thu giữ 90% lượng khí thải carbon dioxide vào năm 2032.

Cuộc đàm phán đánh dấu lần đầu tiên cuộc gặp gỡ của các bộ trưởng năng lượng và khí hậu G7 kể từ khi gần 200 quốc gia đồng ý tại cuộc đàm phán về khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc vào tháng 12 để “chuyển đổi khỏi” nhiên liệu hóa thạch. Tại cuộc họp ở Dubai, họ cũng đồng ý tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Việc đốt nhiên liệu hóa thạch cho đến nay là nguyên nhân lớn nhất gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhưng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đã đặt ra những câu hỏi lớn về nguồn cung cấp năng lượng vào những thời điểm gió không thổi và mặt trời không chiếu sáng.

Một quan chức tham gia đàm phán G7 cho biết mục tiêu lưu trữ năng lượng là giải pháp “tốt” và cho thấy các nước đang thực hiện nghiêm túc thỏa thuận đạt được ở Dubai bằng cách tập trung thực hiện. Lưu trữ năng lượng nhằm mục đích dự trữ năng lượng dư thừa khi điều kiện năng lượng tái tạo là tối ưu, sử dụng các phương án như pin, sau đó xả điện khi cần thiết.

Các đập thủy điện hiện cung cấp nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất nhưng chỉ có khoảng 15% năng lượng được tạo ra bởi thủy điện. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến pin sẽ chiếm 90% dung lượng lưu trữ mới.

Theo dự thảo, G7 sẽ “thúc đẩy phát triển và triển khai bộ lưu trữ pin cố định để tăng hiệu quả lưu trữ và giảm chi phí lưu trữ”, cũng như “khuyến khích chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững, an toàn và minh bạch cho việc lưu trữ pin”.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết trong tuần này rằng việc “mở rộng nhanh chóng” pin sẽ rất quan trọng để đáp ứng các mục tiêu năng lượng đặt ra tại COP28.

IEA phát hiện ra rằng tốc độ tăng trưởng của pin vượt xa hầu hết các công nghệ năng lượng sạch khác vào năm 2023, với 42 gigawatt được bổ sung vào nguồn cung cấp điện trên toàn thế giới nhờ chi phí giảm, công nghệ tốt hơn và các chính sách công nghiệp hỗ trợ.

IEA cho biết chi phí pin đã giảm hơn 90% trong 15 năm qua, một trong những mức giảm nhanh nhất từng thấy trong công nghệ năng lượng sạch.

Trong dự thảo chưa được các bộ trưởng ký, tài liệu này cũng đề xuất ủng hộ nỗ lực của các nước giàu nhất thế giới nhằm chấm dứt trợ cấp cho việc phát triển nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài, nguồn tài chính công quốc tế lớn nhất cho lĩnh vực này.

Trước các cuộc thảo luận dự kiến vào tháng 6, Mỹ và EU đã có ý kiến khác nhau về mức độ đề xuất lệnh cấm đối với các nước OECD mở rộng các khoản vay và bảo lãnh của cơ quan tín dụng xuất khẩu cho các dự án khai thác dầu, khí đốt và than.

Khánh Vy (Theo FT)

Bình Luận

Tin khác

BAC A BANK đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân Điện Biên - mảnh đất anh hùng

BAC A BANK đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân Điện Biên - mảnh đất anh hùng

(CLO) Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân, hướng về Điện Biên, trong đó nổi bật là đồng hành cùng Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân”- gây quỹ xây trường học cho vùng sâu; Trình chiếu 3D mapping bức tranh Panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hải quan Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác đấu tranh chống hàng lậu

Hải quan Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác đấu tranh chống hàng lậu

(CLO) Ngày 7/5, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã có cuộc Hội đàm song phương và ký Kế hoạch hợp tác điều tra với Cơ quan Bảo vệ Biên giới Australia.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hanel và Tổng giám đốc Hanel được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Hanel và Tổng giám đốc Hanel được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu mạnh ASEAN 2024

(CLO) Cuối tháng 4 vừa qua tại Marina Bay Sands, Singapore, Diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN và Lễ công bố Thương hiệu Mạnh ASEAN 2024 – Lần thứ 8 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới đã được tổ chức trang trọng. Công ty CP Hanel và Tổng giám đốc Hanel – bà Bùi Thị Hải Yến được vinh danh tại sự kiện ý nghĩa này.

Thị trường - Doanh nghiệp
Saudi Aramco tăng tất cả giá dầu ở châu Á

Saudi Aramco tăng tất cả giá dầu ở châu Á

(CLO) Bloomberg đưa tin Saudi Aramco đã tăng giá bán chính thức của tất cả các loại dầu mà nước này xuất khẩu sang châu Á, với loại dầu Arab Light giao hàng vào tháng 6 sẽ đắt hơn 0,90 USD, Bloomberg đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các thành viên G20 vận động EU không tịch thu tài sản của Nga

Các thành viên G20 vận động EU không tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Tờ Financial Times đưa tin rằng việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga có thể tạo tiền lệ nguy hiểm trong luật pháp quốc tế, Indonesia và Saudi Arabia đã cảnh báo EU tại cuộc họp gần đây của các bộ trưởng tài chính G20.

Thị trường - Doanh nghiệp