Gã dầu mỏ khổng lồ Shell sẽ phải từ bỏ 3 tỷ bảng Anh đầu tư nhà máy khí đốt Nga?

Thứ bảy, 02/07/2022 13:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Shell có thể bị buộc phải từ bỏ khoản đầu tư trị giá 3 tỷ bảng Anh vào một nhà máy khí đốt khổng lồ của Nga sau khi nước này giành quyền sử hữu dự án.

Được biết, Điện Kremlin đã tuyên bố rằng họ có ý định chuyển giao quyền sở hữu nhà máy LNG thuộc dự án Sakhalin-2 ở vùng viễn đông của Nga cho một công ty mới thành lập của Nga, với lý do an ninh kinh tế và lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Nga ông Putin đã ký một sắc lệnh do Điện Kremlin ban hành, cho thêm thời gian để các bên liên quan quyết định có nên đầu tư vào công ty mới hay không. Hơn nữa, nếu từ chối, các nhà đầu tư có thể sẽ phải chịu rủi ro.

Nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng thuộc dự án Sakhalin-2 ở Nga. Ảnh: Sergei Karpukhin/Reuters.

Nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng thuộc dự án Sakhalin-2 ở Nga. Ảnh: Sergei Karpukhin/Reuters.

Tập đoàn năng lượng Shell sở hữu 27,5% nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Sau khi Nga tấn công vào Ukraine, Shell hứa sẽ từ bỏ dự án và tuyên bố sẽ không đầu tư vào Nga nữa.

Cổ phần của công ty này được định giá 4,1 tỷ đô la (3,4 tỷ bảng Anh) và Giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden đã tuyên bố trong tuần này rằng công ty đang đạt được tiến bộ trong việc bán lại công ty. Các công ty năng lượng quốc doanh của Trung Quốc dường như quan tâm đến việc mua cổ phần.

Được biết, hầu hết khí đốt tại dự án của công ty này được sử dụng để cung cấp cho Nhật Bản, và hai trong số các công ty kinh doanh lớn nhất của nước này là Mitsubishi và Mitsui, sở hữu tổng cộng 22,5% cổ phần trong dự án.

Hôm qua (1/7), Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, Koichi Hagiuda cho biết nước này đang xem xét thay thế nhập khẩu LNG của Nga bằng cách tăng cường khí đốt có nguồn gốc từ nơi khác. Nghị định được cho là sẽ không làm gián đoạn nguồn cung cấp LNG trong ngắn hạn.

Trước đó, Nga đã hạn chế cung cấp khí đốt vào châu Âu kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Chính vì thế, các nước châu Âu đã tranh giành để lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt của họ vì lo ngại nguồn cung cấp khí đốt của Nga ngừng nguồn cung vĩnh viễn.

Hôm thứ 5 tuần này, công ty năng lượng Đức Uniper, chủ sở hữu của nhà máy điện Ratcliffe-on-Soar ở Nottinghamshire (Anh) tuyên bố rằng họ đang đàm phán với chính phủ Đức để đảm bảo sự hỗ trợ khẩn cấp của nhà nước sau khi Nga cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt.

Người phát ngôn của Shell cho biết: “Với tư cách là một cổ đông, Shell luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của Sakhalin-2 và phù hợp với tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành.

“Chúng tôi biết về nghị định và đang đánh giá những tác động của nó. Chúng tôi không có bình luận gì thêm ở giai đoạn này ”, người phát ngôn nói.

Lê Na (Theo TheGuardian)

Bình Luận

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp