Gần 7.000 người tử vong vì tai nạn giao thông

Thứ ba, 26/11/2019 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 11 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra gần 16.000 vụ tai nạn giao thông khiến gần 7.000 người tử vong và bị thương hơn 12.000 người, gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế, để lại nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Lê Văn lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy) khiến một người tử vong tại chỗ

Ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Lê Văn lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy) khiến một người tử vong tại chỗ

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong tháng 11/2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ tai nạn giao thông khiến 657 người tử vong và làm bị thương 1.271 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 đã giảm 340 vụ, giảm 164 người chết, giảm 286 người bị thương.

Như vậy, tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông khiến 6.975 người tử vong và bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, tình hình tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 15.000 vụ khiến gần 7.000 người tử vong và bị thương hơn 12.000 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 923 vụ, giảm 522 người tử vong, giảm 951 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 141 vụ khiến 117 người tử vong và bị thương 43 người; tăng 7 vụ, tăng 8 người tử vong, giảm 14 người bị thương. Đường thuỷ xảy ra 55 vụ khiến 24 người tử vong, bị thương 8 người. Hàng hải xảy ra 13 vụ khiến 13 người tử vong và không có người bị thương.

Ngày 20/11 vừa qua, tại ngã tư Lê Văn lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ô tô Mercedes cùng nhiều xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn và một người tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, các cơ quan chức năng đã lên kế hoạch để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm vận tải cuối năm 2019, xây dựng các phương án giảm ùn tắc giao thông.

Bộ GTVT cũng vừa ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai kịp thời, thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thế Anh

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông