Gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm TL-HN cho Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội

Thứ sáu, 03/04/2015 11:54 AM - 0 Trả lời

Gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm TL-HN cho Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội



Đó là Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao, Nhà luyện tập thi đấu Wushu – Kiếm, Nhà ở Vận động viên (đơn nguyên 2,3,4) thuộc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội (giai đoạn 2).

Theo đó, công trình Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội là khối nhà 5 tầng với các phòng học chuyên môn và phòng hiệu bộ, có tổng diện tích sàn xây dựng 5.632m2, đồng bộ trang thiết bị dạy học, đáp ứng cho khoảng 1.2000 học sinh. Công trình có số vốn đầu tư 48 tỷ 209 triệu đồng.  

Tiếp theo, công trình Nhà luyện tập thi đấu Wushu – Kiếm đã hoàn thành đầu tư xây dựng khối nhà 2 tầng với quy mô 2 sàn tập với tổng diện tích sàn xây dựng là 6.284m2 với đồng bộ trang thiết bị luyện tập. Công trình có tổng mức đầu tư 58 tỷ 168 triệu đồng.

Mặt khác, Nhà ở Vận động viên (đơn nguyên 2,3,4) là 3 đơn nguyên nhà 5 tầng, có đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt phục vụ cho khoảng 900 vận động viên. Công trình có tổng mức đầu tư 104 tỷ 706 triệu đồng.

 Đến dự buổi lễ cho ông Phí Thái Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.

Thay mặt chủ đầu tư, tại buổi lễ gắn biển, ông Đoàn Thanh Long – Phó Giám đốc Sở xây dựng cho biết: sau hơn 1 năm triển khai tổ chức thi công, đến nay các công trình xây dựng Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao, Nhà luyện tập thi đấu Wushu – Kiếm, nhà ở Vận động viên (đơn nguyên 2,3,4) đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động và đã đưa vào sử dụng hiệu quả từ tháng 7/2010.

Phát biểu tại buổi lễ gắn biển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình cho biết: Để đáp ứng mục tiêu lâu dài phát triển thể thao đỉnh cao của Hà Nội trong thế kỷ 21, làm hạt nhân cho sự phát triển thể thao khu vực phía Bắc, TP Hà Nội đã trình Thủ tướng cho phép đầu tư xây dựng một Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao tại Mỹ Đình – Từ Liêm với quy mô 55 ha, trong đó có các dự án: Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao, Nhà  luyện tập thi đấu Wushu- Kiếm, Nhà ở vận động viên (đơn nguyên 2,3,4)… đáp ứng yêu cầu học tập, luyện tập, sinh hoạt với chất lượng cao để huấn luyện các vận động viên tài năng của Hà Nội, cung cấp vận động viên thành tích cao cho các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Hải Yến

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản