"Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ XII đón hơn 1.600 đại biểu đến tham dự

Thứ sáu, 03/06/2016 20:38 PM - 0 Trả lời

Năm 2016, Hội khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" phối hợp với các đơn vị quốc tế liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Bình Định đồng tổ chức 12 hội nghị và 3 lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế, bắt đầu từ ngày 26/6/2016 đến 17/12/2016. Dự kiến có hoảng 1.661 đại biểu đến tham gia.

(CLO) Năm 2016, Hội khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" phối hợp với các đơn vị quốc tế liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Bình Định đồng tổ chức 12 hội nghị và 3 lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế, bắt đầu từ ngày 26/6/2016 đến 17/12/2016. Dự kiến có khoảng 1.661 đại biểu đến tham gia.

[caption id="attachment_101129" align="aligncenter" width="800"]IMG_7292 Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" lần thư XII sẽ chứng kiến sự trở về của các giáo sư danh tiếng Việt Nam trên thế giới, như: GS Ngô Bảo Châu - Huy chương Field Toán học năm 2010, ĐH Chicago (Mỹ); GS Đàm Thanh Sơn - Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, ĐH Chicago, GS. Trịnh Xuân Thuận (NASA, Mỹ), GS. Phạm Quang Hưng (Đại học Virgina, Mỹ), TS. Nguyễn Trọng Hiền (NASA, Mỹ)...[/caption]

Sáng nay 3/6, Bộ KH&CN, Bộ TT&TT và UBND tỉnh Bình Định đã họp báo về sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII. Tại buổi họp báo, ông Trân Chân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII là một trong những hoạt động của Hội Gặp gỡ Việt Nam thành lập từ năm 2013 (Hội là thành viên chính thức của UNESCO) nhằm mục đích tham gia vào chương trình phát triển khoa học và giáo dục quốc gia.

Hội Nghị Khoa học cơ bản và xã hội là hội nghị lớn nhất trong chuỗi các sự kiện khoa học “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII”, diễn ra trong các ngày 7 – 8/7 tại Trung tâm quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Hội nghị được tổ chức để kỷ niệm 50 năm Gặp gỡ Moriond sáng lập từ năm 1966 bởi Giáo sư Trần Thanh Vân. Hội nghị có số người tham gia nhiều nhất trong chuỗi các chương trình (300 người). Đặc biệt có sự góp mặt của 6 giáo sư Nobel:  GS David J.Gross (Nobel Vật lý năm 2004), GS Carlo Rubbia (Nobel Vật lý năm 1984), GS Jerome I.Friedman (Nobel Vật lý 1990), GS Kurt Wuthrich (Nobel Hóa học năm 2002), GS Finn Kydland (Nobel Kinh tế năm 2004), GS Jean Fouzel (Nobel Hoà bình 2007) và các nhà quản lý khoa học, các chủ tịch Hàn lâm viện, Nguyên chủ tịch Hội đồng giải Nobel.

Các tập đoàn lớn trên thế giới như: Tập đoàn Solvay (Bỉ), Tập đoàn Dược phẩm SANOEI (Pháp), Tập đoàn Valéo, Tập đoàn Airbus, Tổ chức nghiên cứu nguyên tử Châu Âu (CERN, Thuỵ Sĩ)... Bên cạnh đó là sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

"Hội nghị sẽ tạo cơ hội để các nhà khoa học tương tác, trao đổi với các nhà hoạch định chính sách và các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân về tầm quan trọng của khoa học đối với sự phát triển của xã hội; đề xuất những vấn đề liên quan tới khoa học cơ bản và xã hội ở các nước châu Á nói chung và đặc biệt ở các nước đang phát triển xung quanh Việt Nam với những chủ đề đặc thù của các đất nước này", ông Châu cho biết.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao chương trình “Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ XII bởi đây là chương trình khoa học công nghệ rất lớn của Việt Nam.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Chính phủ đang đẩy mạnh phong trào startups, trong phong trào này phải phát triển KHCN và ứng dụng. Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển CNTT trong giai đoạn tới. Bộ TT&TT sẽ đồng hành cùng báo chí tuyên truyền chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài sao cho tương xứng với tầm vóc của sự kiện.

Giang Phan

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống