(CLO) Bitcoin và phần lớn thị trường tiền số đã có sự tăng tốc khi xuất hiện thông tin tích cực từ Thượng viện Hoa Kỳ. Bitcoin đã tăng hơn 6,4% lên mức 46.600 USD.
Tiền điện tử đang ở chế độ phục hồi khi Bitcoin (BTC) giữ trên mức 45.000 đô la vào thứ Hai (9/8). Người mua đã tích cực trước thỏa thuận của Thượng viện Hoa Kỳ về các yêu cầu báo cáo thuế đối với tài sản kỹ thuật số. Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT) và Coinbase (NASDAQ: COIN) đã tăng cao hơn với hy vọng về sự rõ ràng của quy định cho tiền số.
Ether cũng được đặt giá cao trên 3.000 đô la vào thời điểm báo chí và tăng 21% trong tuần qua, so với mức tăng 18% của BTC trong cùng thời kỳ.
Bitcoin đã xuyên thủng mức trung bình động 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020. Thomas Lee, đối tác quản lý của FundStrat, đã viết trong một bản tin hôm thứ Hai 9/8): “Với việc Bitcoin vượt qua mức trung bình 200 ngày của nó, chúng tôi nghĩ rằng Bitcoin sẽ tăng mạnh vào cuối năm".
Lợi nhuận kỳ hạn có xu hướng tăng đối với BTC sau khi phá vỡ thành công đường trung bình động 200 ngày. Biểu đồ kỹ thuật cho thấy ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là khoảng 50.000 đến 55.000 đô la.
"Kim chi cao cấp", ý chỉ cho sự khác biệt giữa giá BTC trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc và tỷ giá đang diễn ra trên các địa điểm giao dịch toàn cầu khác, đang ở mức thấp nhất trong sáu tháng, theo dữ liệu từ CryptoQuant.
Đầu năm nay, Hàn Quốc đã thông qua luật tiền điện tử toàn diện, điều này cung cấp khuôn khổ cho việc hợp pháp hóa các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, vào tháng 6, Hàn Quốc đã thông qua luật mới để tăng cường giám sát tiền điện tử. Các ngân hàng đã miễn cưỡng hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các cuộc đàn áp theo quy định và rủi ro tài chính của stablecoin.
Thị phần của ether, tiền điện tử gốc của chuỗi khối Ethereum và lớn thứ hai sau BTC tính theo vốn hóa thị trường, đang tăng nhanh chóng và hiện chiếm 26% trong tất cả các sản phẩm đầu tư kỹ thuật số, so với chỉ 11% vào đầu năm.
(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.
(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.