Mặc dù Bitcoin đã tuần thứ sáu liên tiếp ghi nhận dòng tiền từ các tổ chức, nhưng tâm lý xung quanh tương lai của loại tài sản này vẫn có xu hướng gia tăng.
Vào đầu năm 2021, ngành công nghiệp tiền điện tử bùng nổ với tin tức về việc tăng cường đầu tư tổ chức và điều này phần lớn vẫn đúng. Mặc dù các báo cáo cho thấy dòng tiền ra từ các nhà đầu tư tổ chức tăng lên, dòng vốn vào ròng vẫn rất tích cực. Ngoài ra, mặc dù Bitcoin (BTC) dường như là khoản đầu tư được lựa chọn để thanh lý, đầu tư tổ chức vào Ethereum (ETH) chưa bao giờ lành mạnh hơn.
Từ các quỹ đầu cơ Phố Wall đến các ngân hàng lớn, các nhà đầu tư quy mô lớn đang nhảy lên 'chuyến tàu' tiền điện tử. Sự sụt giảm của Bitcoin từ mức cao nhất mọi thời đại ở mức 65.000 đô la đã đặt ra nghi ngờ trong tâm trí của tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử, mặc dù điều đó có thể thay đổi khi giá của nó kể từ đó bắt đầu phục hồi.
BTC chiếm hơn 44% trong tổng vốn hóa thị trường tài sản kỹ thuật số trị giá 2 nghìn tỷ đô la, trong khi Ethereum chiếm khoảng 18%. Trở lại vào tháng 5, số lượng địa chỉ nắm giữ hơn 1.000 BTC đã giảm xuống còn khoảng 2.100 từ mốc 2.500 được thấy vào tháng 2, theo công ty phân tích dữ liệu blockchain CoinMetrics. Tuy nhiên, hầu hết các chỉ số đều cho thấy các tổ chức đang tăng lượng nắm giữ tổng thể của họ.
Theo Nikita Ovchinnik, giám đốc phát triển kinh doanh của nền tảng phi tập trung 1inch Network, “Không có nghi ngờ gì về việc các nhà đầu tư tổ chức có cách tiếp cận tăng giá dài hạn đối với tiền điện tử và Bitcoin là cụ thể”. Về dài hạn, ông cũng nói rằng trở ngại chính đối với các tổ chức sẽ nằm ở chính công nghệ.
Ông ấy nói thêm: “Số lượng các nhà đầu tư tổ chức tiếp xúc với tiền điện tử đã tăng đáng kể trong năm ngoái và họ không đến để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Các ngân hàng đầu tư quốc tế và các công ty dịch vụ tài chính như Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs và JP Morgan đều đã thiết lập các dịch vụ và quỹ liên quan đến Bitcoin trong vài tháng qua".
Sau khi đạt đỉnh 40 tỷ đô la vào tháng 4, Grayscale Bitcoin Trust, một trong những nhà đầu tư tổ chức lớn nhất trong không gian tiền số, đã báo cáo rằng tổng tài sản được quản lý của họ đã giảm xuống 20 tỷ đô la vào tháng 7 trước khi tăng trở lại gần 41 tỷ đô la trong cuộc biểu tình gần đây.
Với những lo ngại về một cuộc đàn áp quy định đối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ, cũng như lập trường của Trung Quốc về giao dịch và khai thác Bitcoin, có đủ lý do để các nhà đầu tư truyền thống do dự khi tham gia thị trường. Tuy nhiên, việc đẩy lùi gần đây trên mốc tâm lý 40.000 đô la có thể là một dấu hiệu cho thấy tâm lý đang phục hồi. Câu hỏi thực sự là, các tổ chức sẽ làm gì tiếp theo?
(CLO) Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed) tuyên bố giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5% khi kết thúc cuộc họp ngày 1/5, đồng USD đã giảm mạnh. Trong nước, giá USD thị trường tự do “lao dốc”.
(CLO) Lượng tiền mặt ít ỏi, Saigontel (SGT) của Chủ tịch Đặng Thành Tâm đang phải ‘xoay sở’ nguồn vốn bằng phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu để lấy tiền đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp.
(CLO) Trong phiên giao dịch cuối cùng trong tháng 4 ở thị trường Mỹ, vàng lại chấn động khi giá “rơi tự do”, nhiều thời điểm thủng mốc quan trọng 2.300 USD/ounce.