Bitcoin, tiền điện tử lâu đời nhất, vẫn ở mức 51.000 USD sau khi nó bứt phá nhanh chóng trên 52.000 USD trong giờ giao dịch tại Mỹ vào thứ Hai. Hiện bitcoin dao động dưới 51.000 USD. Ether đã giảm nhẹ ngay trên mốc 4.000 USD.
Bitcoin đã phá vỡ 52.000 USD trong một thời gian ngắn, trong khi nguồn cung của nó bên ngoài sàn giao dịch đạt mức cao kỷ lục.
Nhưng các hoạt động giao dịch hầu như không mấy nổi bật, vì khối lượng giao dịch của đồng tiền điện tử số 1 tính theo vốn hóa thị trường trên các sàn giao dịch tập trung lớn chỉ cao hơn một chút so với hôm Chủ nhật. Cuộc biểu tình với khối lượng thấp của Bitcoin diễn ra khi chứng khoán ở Hoa Kỳ cũng tăng.
Trong khi đó, khi thị trường bước vào cuối năm, cái gọi là nguồn cung bitcoin có chủ quyền - tổng số tiền được nắm giữ, không phải để giao dịch - đạt mức cao nhất mọi thời đại, theo công ty dữ liệu blockchain Glassnode.
Sự tăng trưởng của nguồn cung có chủ quyền của bitcoin diễn ra khi những người nắm giữ lâu dài ghi nhận tỷ lệ sở hữu của họ tăng 4,8% để đạt 74,8% trong năm qua, Glassnode lưu ý trong bản tin ngày 27 tháng 12. Quyền sở hữu bitcoin của những người nắm giữ ngắn hạn hiện đã giảm từ 28% vào tháng 1 vừa qua xuống còn 25,2%.
(CLO) Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí, lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết: Việc quản lý giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.
(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.
(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.