Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) đã có những con đường khác nhau vào thứ Ba (6/9). Trong khi BTC giao dịch giảm, thì ETH tăng trước sự kiện chuyển đổi được mong đợi nhiều của chuỗi khối Ethereum sang một giao thức bằng chứng cổ phần từ bằng chứng công việc.
Bitcoin bắt đầu tuần sau Ngày lao động Mỹ bằng cách giảm 4,5% với khối lượng giao dịch vừa phải. Đồng tiền điện tử lớn nhất đã giảm xuống dưới 19.000 USD, giảm mạnh hơn vào cuối buổi chiều theo giờ New York.
Để so sánh, Ether thấp hơn 2% với khối lượng lớn hơn mức trung bình, khi Ethereum tiến gần hơn đến việc chuyển đổi sang một giao thức bằng chứng cổ phần nhanh hơn, hiệu quả hơn về năng lượng.
Việc kích hoạt thành công bản nâng cấp Bellatrix vào hôm thứ Hai là một trong những bước cuối cùng trước khi hoàn thành vụ hợp nhất, một bản cập nhật phần mềm dự kiến sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15 tháng 9.
Với động thái này, việc đào các mã thông báo Ether mới sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn nhiều so với trước đây. Cũng có tiềm năng cho ETH trở thành một loại tiền tệ giảm phát sau hợp nhất, điều này sẽ dẫn đến nguồn cung ETH tổng thể thấp hơn. Nguồn cung ETH thấp hơn có thể gây ra định giá cao hơn cho những người nắm giữ ETH hiện tại, điều này đang thúc đẩy Ether cao hơn bây giờ.
Giá của tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường gần như không đổi kể từ ngày 29 tháng 8. Tuy nhiên, thị trường phái sinh ngụ ý tâm lý tăng giá đối với ETH, vì tỷ lệ đặt/mua đối với lợi ích mở trong quyền chọn ETH là 3,81. Quyền chọn mua thể hiện quyền nhưng không phải nghĩa vụ mua một tài sản ở một mức giá cụ thể. Quyền chọn bán đại diện cho quyền nhưng không phải nghĩa vụ bán tài sản ở một mức giá cụ thể.
(CLO) Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí, lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết: Việc quản lý giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.
(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.
(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.