Giá cổ phiếu lập "đỉnh", sếp Hòa Phát muốn chuyển hơn 750 tỷ đồng cổ phiếu cho các con

Thứ ba, 11/05/2021 13:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trần Tuấn Dương vừa đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu HPG. Đồng thời, 3 người con của ông Dương, mỗi người đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM vừa thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Tập đoàn Hoà Phát (MCK: HPG).

Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Tuấn Dương và người thân vừa đăng ký loạt giao dịch cổ phiếu. Trong đó, ông Dương đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu HPG từ 13/5 đến 11/6 qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Quy mô đợt giao dịch của lãnh đạo Hoà Phát đạt hơn 750 tỷ đồng (tính theo giá đóng cửa hôm qua (ngày 10/5) là 63.000 đồng/cổ phiếu). Sau giao dịch, ông Dương còn nắm giữ 76.645.414 cổ phiếu HPG, tương đương 2,31%.

Cùng thời gian này, ba người con của ông Dương là Trần Ngọc Diệp, Trần Bảo Ngọc và Trần Gia Bảo đăng ký mua vào mỗi người 4 triệu cổ phiếu HPG. Tổng lượng giao dịch bằng số lượng cổ phiếu ông Dương đăng ký bán ra.

Ông Trần Tuấn Dương là một trong 4 founder của Hoà Phát từ khi doanh nghiệp này còn là công ty thiết bị phụ tùng nhỏ. Sau khi rời chức Tổng giám đốc tập đoàn sau 14 năm đảm nhiệm, hiện ông giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Dương cùng Chủ tịch Trần Đình Long tập trung nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển Hòa Phát trong 20-30 năm tới. Ngoài ra, ông cũng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Gang Thép Hòa Phát - công ty tạo ra hơn 90% doanh thu cho Hoà Phát.

Trước đó, con của ông Dương không ai nắm giữ cổ phiếu HPG. Con trai ông Trần Đình Long là Trần Vũ Minh hiện đang nắm giữ 40 triệu cổ phiếu Hoà Phát, hiện có giá trị 2.520 tỷ đồng. Có thể thấy, thế hệ F1 của các founder Hoà Phát bắt đầu tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp này.

Sau phiên 10/5, cổ phiếu HPG trên sàn chứng khoán vừa xác lập kỷ lục mới khi tăng lên 63.000 đồng, hơn gấp đôi so với cách đây 6 tháng.

Năm 2021, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu toàn tập đoàn dự kiến 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 18.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33,15% và 33,27% so với thực hiện năm 2020.

Kết thúc quý 1/2021, Hòa Phát lãi trước thuế gần 7.700 tỷ đồng, gấp gần ba lần cùng kỳ. Doanh thu 3 tháng đầu năm của tập đoàn này đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 60%.

Kỳ Hoa

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp