Gia Lai: “Đá tặc” lộng hành, đào bới khắp nơi tìm đá

Chủ nhật, 10/04/2022 13:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Đá tặc” ngang nhiên đưa máy múc, xe tải vào “công trường” đá lậu tại làng Chư Ruồi Sul, xã Kông Htôk, huyện Chư Sê (Gia Lai), mở lán trại ăn uống sinh hoạt. Tại hiện trường, hàng chục khối đá lớn nằm chồng chéo nhau, cạnh đó là hàng nghìn viên đá chẻ.

Đại “công trường” đá lậu

Nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực làng Chư Ruồi Sul, phóng viên nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

gia lai da tac long hanh dao boi khap noi tim da hinh 1

Hiện trường khai thác đá lậu tại làng Chư Ruồi Sul, xã Kông Htok.

Tại đây, phóng viên đã ghi lại toàn cảnh "công trường" khai thác đá trái phép. Chiếc máy múc hoạt động hết công suất, bới đất tìm đá. Cạnh đó là hàng chục công nhân có nhiệm vụ chẻ từng khối đá lớn thành từng viên đá nhỏ.

Dù là “công trường” đá lậu song “đá tặc” ngang nhiên mở lán trại ăn ở sinh hoạt tại chỗ. Tại hiện trường bên cạnh những khối đá lớn nằm ngổn ngang, hàng nghìn viên đá chẻ đã được các đối tượng chẻ vuông vắn.

Sau khi chẻ đá thành viên quy chuẩn, một nhóm người khác có nhiệm vụ vận chuyển đá lên 5-6 xe tải đang chờ để đưa hàng đi tiêu thụ. Anh Ksor H. (trú làng Chư Ruồi Sul, xã Kông Htok) bức xúc nói: “Họ khai thác đá ở đây suốt nhiều tháng rồi, nhưng không thấy ai ra ngăn cấm. Xe quá tải cũng cày nát các tuyến đường liên thôn, liên xã”.

gia lai da tac long hanh dao boi khap noi tim da hinh 2

Công an tạm giữ các phương tiện vi phạm, truy tìm tài xế để điều tra vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Kông Htok.

Ngay khi thấy động, “đá tặc” nhanh chóng gói ghém đồ nghề rời khỏi hiện trường. Lúc này, tài xế xe ben, xe tải cũng đổ đá xuống đất để tìm đường tháo chạy, tránh bị bắt giữ phương tiện. Chỉ ít phút ngay sau khi có tin đoàn kiểm tra xuống hiện trường, “công trường” đá lậu vắng lặng, không còn ai.

Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch UBND xã Kông Htok cho hay: “Bản thân tôi rất bất ngờ vì hoạt động khai thác đá tại đây. Trước đó, đoàn kiểm tra của xã, huyện xuống khu vực làng Chư Ruồi Sul nhưng không thấy gì, chắc các nhóm “đá tặc” chỉ mới hoạt động. Chính quyền từng đi kiểm tra, xử phạt hoạt động khai thác đá, đưa đá đi bán đấu giá rồi, điểm khai thác này chắc chỉ mới làm đây thôi”.

Theo ông Thanh, cái khó hiện nay người dân địa phương thường nhờ các đối tượng làm sạch đất đá trong nương rẫy để thuận lợi cho việc trồng cây mì (sắn). Lợi dụng việc này, các đối tượng đã đào hầm hố để khai thác đá. Chính quyền xã cho phép cải tạo đất đai, còn việc khai thác tài nguyên khoáng sản bên dưới lòng đất mang đi bán là cấm tuyệt đối.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép tại làng Chư Ruồi Sul của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Chư Sê, tại hiện trường có 4 vị trí khai thác đá trái phép với hàng chục khối đá xây dựng loại cục, hàng nghìn viên đá chẻ, 3 xe tải ben và 1 máy múc.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phòng TNMT huyện Chư Sê đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm và bàn giao cho UBND xã Kông Htok trông coi, quản lý.

Liên tục phát hiện “công trường” đá lậu tại huyện Chư Sê

Để xử lý vụ việc khai thác đá trái phép trên, Phòng TNMT đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã thực hiện lập thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện, yêu cầu đối tượng vi phạm đưa phương tiện về trụ sở UBND xã để phục vụ cho quá trình xử lý.

Công an huyện Chư Sê chủ trì phối hợp với Phòng TNMT và UBND xã Kông Htok triệu tập các đối tượng vi phạm trong sự việc khai thác khoáng sản trái phép, xác minh đối tượng, chủ sở hữu phương tiện. Kết quả báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/4.

gia lai da tac long hanh dao boi khap noi tim da hinh 3

“Đá tặc” mở “công trường” đá lậu trên đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê.

Ông Nguyễn Thanh Pháp – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê thông tin: “Quan điểm của chính quyền huyện là xử lý nghiêm các sai phạm, làm rõ trách nhiệm của UBND xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà không có sự kiểm soát, không có báo cáo kịp thời".

"Đối với vụ việc ở làng Chư Ruồi Sul, các hộ dân đang có đất rẫy, trong quá trình san gạt lại mặt bằng để sản xuất, trồng trọt thì phát hiện có đá, khoáng sản bên dưới. Các đối tượng bên ngoài vào thu gom, vận chuyển đi tiêu thụ, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, hiện đã tịch thu các phương tiện để ra quyết định xử phạt”, ông Pháp nói.

gia lai da tac long hanh dao boi khap noi tim da hinh 4

 Huyện Chư Sê liên tục phát hiện những “công trường” đá trái phép.

Từ năm 2021 đến hết quý 1/2022, Phòng TNMT huyện Chư Sê đã xử phạt hành chính 7 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt là 118 triệu đồng, tịch thu 6.500 viên đá chẻ, hơn 230 khối đá cục.

Điển hình là vụ khai thác đá trái phép tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê vào giữa tháng 11/2021. Theo số lượng ước tính, tại hiện trường có khoảng 100 khối đá cục, 2.000 viên đá chẻ, 3 xe tải ben và 1 xe máy đào. Khoảng hơn 1 tháng sau đó (cuối tháng 12/2021), “đá tặc" tiếp tục mở công trường trên đất của ban quản lý rừng. Cụ thể, vị trí mà các đối tượng “đá tặc” khai thác trái phép thuộc đất nông nghiệp nằm trong đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý.

Bài và ảnh: Thiên An

Bình Luận

Tin khác

Bộ Y tế nhất quán cấm nhập khẩu, kinh doanh thuốc lá điện tử, Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Y tế nhất quán cấm nhập khẩu, kinh doanh thuốc lá điện tử, Bộ Công Thương nói gì?

(CLO) Trường hợp các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới tới mức phải cấm lưu hành và sử dụng thì Bộ Công Thương ủng hộ quan điểm này của Bộ Y tế trên cơ sở bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sân chơi English Beat 2024 mùa 2 của MobiFone tiếp tục gặt hái thành công

Sân chơi English Beat 2024 mùa 2 của MobiFone tiếp tục gặt hái thành công

(CLO) Sau hơn 2 tháng tổ chức, English Beat 2024 mùa 2 do mobiEdu phối hợp cùng các Sở Giáo dục tổ chức đã chính thức thành công tốt đẹp tại 6 tỉnh trải dài trên toàn quốc.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tăng trưởng bền vững: Khai phá cơ hội từ Chuyển đổi Số và Xanh

Tăng trưởng bền vững: Khai phá cơ hội từ Chuyển đổi Số và Xanh

(CLO) Trên con đường đến một tương lai bền vững, việc khai phá cơ hội từ chuyển đổi số và xanh đang trở thành một yếu tố then chốt trong nỗ lực xây dựng một nền kinh tế và một môi trường sống lành mạnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngành thép Trung Quốc có nguy cơ 'rơi khỏi vách đá'

Ngành thép Trung Quốc có nguy cơ 'rơi khỏi vách đá'

(CLO) Quá trình chuyển đổi quan trọng trong ngành thép của Trung Quốc, vốn đang làm trầm trọng thêm mối lo ngại về dư thừa công suất, khiến nhiều người lo lắng có thể khiến ngành “rơi khỏi vách đá” và làm tổn hại đến chỗ đứng lâu dài của quốc gia trong thương mại toàn cầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đạt thỏa thuận chấm dứt sử dụng than vào năm 2035

G7 đạt thỏa thuận chấm dứt sử dụng than vào năm 2035

(CLO) Nhóm G7 bao gồm Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Nhật Bản, Đức và Canada đã đạt được thỏa thuận chấm dứt việc sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2035. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra quan ngại về vấn đề này.

Thị trường - Doanh nghiệp