Gia Lai: Giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Thứ tư, 21/10/2020 12:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ tìm phương án cứu hộ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nam thanh niên có trình trạng say rượu trèo lên trụ cầu cao 15m về nhà an toàn.

Trong sáng ngày 21/10, người nhà của anh K. (23 tuổi, xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã gửi lời cảm ơn đến phía cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vì đã giải cứu thành công anh Rơ Mah Kluh khi anh này có ý định tự tử.

Trước đó, ngày 20/10, vào khoảng 16 giờ 20, tại khu vực cầu treo (còn gọi là cầu Công Viên), thuộc xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (Gia Lai), người dân vô tình phát hiện một nam thanh niên trèo lên trụ cầu và đứng trên cao khóc, la hét khiến nhiều người lo sợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku (Gia Lai) đã thông báo khẩn cấp đến lực lượng trên địa bàn và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh để phối hợp tìm phương án cứu hộ tốt nhất.

Nam thanh niên say rượu, đứng trên trụ cầu la hét muốn nhảy tự tử. Ảnh: tienphong.

Nam thanh niên say rượu, đứng trên trụ cầu la hét muốn nhảy tự tử. Ảnh: tienphong.

Tại hiện trường ghi nhận lúc đó, nam thanh niên có biểu hiện say rượu, liên tục la hét, khóc.

Và để đảm bảo tính mạng cho người dân, nhiều phương tiện cứu hộ được huy động như phao hơi, xe thang nâng, xe cấp cứu và các lực lượng chức năng đến hiện trường phối hợp cứu người, đảm bảo trật tự, tránh gây hoang mang cho người có ý định nhảy cầu.

Lực lượng chức năng đã tìm cách động viên nam thanh niên và lực lượng chức năng đã sẵn sàng các trang thiết bị cứu hộ đồng thời đưa xe nâng vào hiện trường để giải cứu nam thanh niên.

Khi đó, nam thanh niên bất ngờ đứng dậy, đu bám thành cầu rồi rơi xuống phía dưới mặt đường nơi có phao hơi được lực lượng cứu hộ dự phòng cho tình huống xấu nhất.

Ngay sau khi nam thanh niên rơi xuống, các chiến sỹ bao vây 2 đầu phao, cứu thành công nam thanh niên và đưa người này về nhà an toàn.

Nam thanh niên 32 tuổi được giải cứu thành công. Ảnh: moitruongvadothi.

Nam thanh niên 32 tuổi được giải cứu thành công. Ảnh: moitruongvadothi.

Được biết, thanh niên được giải cứu là Rơ Mah Kluh (32 tuổi, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Trước khi xảy ra sự việc, Kluh có buồn chuyện gia đình, uống nhiều rượu rồi sau đó bỏ đi đâu cả nhà không ai biết.

Ngoài ra, khi kết thúc sự việc, Chủ tịch UBND TP. Pleiku trực tiếp động viên gia đình nam thanh niên và khen lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các phương tiện, thiết bị cần thiết vào hiện trường, phối hợp tốt nhất để hỗ trợ người bị nạn khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.

Mặc dù địa bàn nơi xảy ra sự việc thuộc xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (giáp với phường Yên Đỗ, TP Pleiku), nhưng khi hay tin, trực tiếp Chủ tịch UBND TP.Pleiku đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng ứng cứu, bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống