Gia Lai: Hiện vật trưng bày bị đánh cắp, người trong cuộc nói gì?

Thứ năm, 11/04/2024 14:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày qua, các trang mạng xã hội rộ tin về một số hiện vật trưng bày tại khu quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị đánh cắp, có video, hình ảnh xác thực sự việc. Bất bình trước thông tin sai lệch, người trong cuộc đã lên tiếng?

Theo đó, một số thông tin đăng tải sự việc có nêu: Một người tên P. ở Gia Lai tự ý lấy đi 2 hiện vật trống đồng Đông Sơn và chuỗi hạt vòng tay hổ phách (là các đồ vật thuộc bộ sưu tập cá nhân của ông Đặng Minh Tâm phối hợp với tỉnh Gia Lai trưng bày tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết)… Sự việc sau đó được bảo vệ phát hiện nên anh P. có đến để trả lại các đồ vật đã lấy… Ngoài ra, để làm sáng tỏ sự việc trước khi đăng tải, người viết đã tìm hiểu ý kiến của lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, chủ nhân bộ sưu tập và cả anh P.

gia lai hien vat trung bay bi danh cap nguoi trong cuoc noi gi hinh 1

Dữ liệu được chụp lại và chia sẻ vào nhóm trong suốt quá trình anh Phương lấy hiện vật đi và trả về vị trí cũ.

Tuy nhiên, theo thông tin chính thức từ anh P. (Nguyễn Hồng Phương) người được cho rằng đã lấy hiện vật trưng bày và trả lại sau khi phát hiện và chủ nhân bộ sưu tập, người trong cuộc đã lên tiếng về sự việc này.   

Theo anh Nguyễn Hồng Phương, vào tháng 12/2023, khi biết ông Đặng Minh Tâm từ tỉnh Lâm Đồng cùng các cộng sự đã đưa hàng ngàn hiện vật trong bộ sưu tập Tây Nguyên đưa về Gia Lai trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến công chúng, nhận thấy chương trình ý nghĩa và mình là người dân ở Pleiku nên xin ý kiến để góp chút công sức vì cộng đồng.

Theo đó, tôi có đề xuất nhiều phần công việc và được các anh các chị có trách nhiệm cho phép trực tiếp thực hiện gồm: tự lấy kinh phí cá nhân khoảng trên 15 triệu đồng để mua, lắp đặt thêm 19 bóng đèn led cao áp chiếu sáng tại cụm 54 trụ đá biểu trưng 54 dân tộc anh em; mua, lắp hệ thống 06 camera (5 camera 360 độ, 1 camera tĩnh) phục vụ cho công tác an ninh, giám sát; xin gỗ và đẽo 04 cầu thang cho 02 nhà rông Jarai và Banar; cùng với anh Đặng Minh Tâm sắp xếp, bố trí các hiện vật trưng bày; cho mượn bình chữa cháy CO2 và còn rất nhiều phần việc công việc khác được nhiều người biết đến.

gia lai hien vat trung bay bi danh cap nguoi trong cuoc noi gi hinh 2

Hiện vật trống đồng đang được trưng bày tại khu vực nhà dài Ê Đê khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đến thời điểm ngày 05/02/2024 tôi nhận thấy công tác bảo vệ có khá nhiều sơ hở, các vị trí trọng yếu thường bị bỏ trống đặc biệt là khu vực nhà dài Ê Đê nơi trưng bày các hiện vật quan trọng nên tôi đã góp ý với đội bảo vệ. Do vậy, đến trưa ngày 11/2/2024 nhận thấy hiện vật có dấu hiệu bị mất cắp nên có xin ý kiến chủ nhân bộ sưu tập cùng người có trách nhiệm tại khu trưng bày thực hiện “phép thử” với việc đến khu trưng bày lấy một trống đồng nhỏ, một vòng đeo tay, một cái gùi và rời khỏi hiện trường khoảng 15 phút nhưng không ai phát hiện. Sau đó tôi đưa các hiện vật về nhà, đến khoảng 13h30 cùng ngày tôi tự đưa các hiện vật nói trên đến Thiên Đường tây Nguyên đặt lại vị trí cũ, lúc này có 02 bảo vệ chứng kiến và hỗ trợ tôi đặt lại lồng kính, cột dây thép bảo vệ, ngoài ra còn có chị Dung và chị Phượng cán bộ Bảo tàng tỉnh.

Trước khi ra về tôi còn bắt tay với các anh bảo vệ và nói “Tôi lấy các hiện vật đi rất lâu mà các anh không phát hiện và không ai báo sự việc cho công an hay cho tôi. Tôi có nói với các anh bảo vệ cần chú ý hơn để bảo vệ tài sản của nhà sưu tầm, tránh mất cắp về sau…

Anh Nguyễn Hồng Phương khẳng định “mọi diễn biến của sự việc, từ trước khi lấy các hiện vật và ra khỏi Thiên Đường Tây Nguyên, cho đến khi hoàn trả về vị trí cũ tôi đều báo cáo, xin ý kiến chủ bộ sưu tập, đồng thời quay phim, chụp hình ngay tại thời điểm thực hiện và gửi lập tức trên nhóm zalo Thiên Đường Tây Nguyên để theo dõi, có biện pháp bảo vệ hiện vật được tốt hơn.

Tôi rất buồn khi đọc báo chí, các trang mạng viết, đánh giá trái chiều về việc tôi đã làm cho xã hội, mọi chuyện đều rất rõ, tôi không hề làm những việc vi phạm pháp luật. Tôi cũng đã giải thích với gia đình, bạn bè những việc tôi làm để mọi người hiểu rõ – anh Phương nói.

gia lai hien vat trung bay bi danh cap nguoi trong cuoc noi gi hinh 3

Nơi xảy ra vụ mất cắp hiện vật gồm 3 lao thú và 1 ché sành được camera giám sát ghi nhận và chuyển công an điều tra.

Đồng quan điểm trên và cảm thấy buồn khi công sức của anh Phương góp phần bảo vệ hiện vật thì lại cho là người đánh cắp. Ông Đặng Minh Tâm khẳng đinh: Mọi việc Phương làm lấy hiện vật đi và đưa trở lại tôi đều biết rõ và có nói với Phương tránh mất lòng mọi người và được Phương đồng ý. Việc Phương làm là trách nhiệm cá nhân, tôi đánh giá Phương rất cao. Ngoài hỗ trợ về thiết bị bảo vệ hiện vật của tôi, Phương còn hỗ trợ cho đội ngũ chúng tôi rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện việc lắp đặt, trưng bày đến khi giới thiệu đến công chúng.

Tôi thấy nên lên tiếng để bảo vệ danh dự cho Phương bởi anh ấy là người rất tốt, giúp chúng tôi từ ca nước mỗi ngày, kéo điện thắp sáng cho anh em thực hiện, đến việc tự bỏ tiền cá nhân mua thiết bị camera giám sát để bảo vệ hiện vật mà tôi đã cất công sưu tầm, phối hợp cùng tỉnh Gia Lai giới thiệu đến đông đảo công chúng tại quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku – ông Tâm nói.

Về phía Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ông Lê Thanh Tuấn cho rằng: Sự việc mất cắp hiện vật trưng bày xảy ra tại khu Thiên Đường Tây Nguyên mà tôi đề cập là các hiện vật gồm 3 lao thú và 1 ché sành nhỏ và công an đang tiến hành điều tra các hiện vật này. Riêng với các hiện vật trống đồng, vòng tay có liên quan đến anh Phương tôi chỉ biết sau khi nhân viên báo lại và tôi đề nghị nhân viên tích cực phối hợp, nâng cao trách nhiệm theo dõi, tránh bị mất cắp xảy ra tại khu trưng bày ngoài trời.

Bất bình về sự việc anh Phương bỏ công sức, vật chất cá nhân để hỗ trợ công tác quản lý hiện vật thì bị cho là người đi lấy hiện vật. Anh Dũng – bạn thân với anh Phương nói: Tôi chơi với Phương rất lâu và thường xuyên biết anh ấy giúp người khác, làm việc công ích và cả việc bỏ tiền mua camera để lắp đặt tại khu vực quảng trường. Chính hệ thống camera do anh Phương lắp đặt đã phát hiện nhóm người đánh cắp 3 lao thú, 1 ché sành để cung cấp chứng cứ cho phía công an theo dõi, điều tra. Tôi nghĩ, sự việc đã đi quá xa, dư luận bàn tán trái chiều sẽ ảnh hưởng không chỉ cá nhân anh Phương mà còn công việc, gia đình.

Bình Luận

Tin khác

Tiếp tục có mưa trong nhiều ngày tới, nhiệt độ TP HCM vẫn nóng 35-37 độ C

Tiếp tục có mưa trong nhiều ngày tới, nhiệt độ TP HCM vẫn nóng 35-37 độ C

(CLO) Trong những ngày tới, nhiều khu vực tại TP HCM được dự báo có xác suất mưa từ 65-70%; nhiệt độ cao nhất trên 35-37 độ C ở trung tâm thành phố.

Đời sống
3 xe máy đâm liên hoàn, 2 thanh niên thương vong

3 xe máy đâm liên hoàn, 2 thanh niên thương vong

(CLO) Đang di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ 3, 3 xe máy bất ngờ đâm vào nhau khiến 2 thanh niên thương vong.

Đời sống
Vì sao sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập khi làm thẻ căn cước mới?

Vì sao sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập khi làm thẻ căn cước mới?

(CLO) Công an TP HCM cho biết, khuôn mặt sẽ thay đổi theo thời gian, thậm chí có thể đi thẩm mỹ, nhưng mống mắt rất khó thay đổi theo thời gian hay độ tuổi.

Đời sống
Gia Lai: Trang trại chồn hương bạc tỷ của chàng trai cử nhân kinh tế

Gia Lai: Trang trại chồn hương bạc tỷ của chàng trai cử nhân kinh tế

(CLO) Gác lại tấm bằng cử nhân kinh tế, anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) trở về quê nhà khởi nghiệp với mô hình nuôi chồn hương. Từ vài cặp thử nghiệm đến nay anh Tiến đã sở hữu trang trại chồn hương tiền tỷ.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024

Nam Định: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024

(CLO) Để chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

Đời sống