(CLO) Cơ quan chức năng huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn xã Ia Mơ. Ngoài việc khai thác gỗ trái phép, nhiều đối tượng còn bức tử hàng loạt cây rừng, đốt rừng với mục đích lấn chiếm làm rẫy.
Ngày 22/2, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ phá rừng tại tiểu khu 1003, thuộc địa phận xã biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông.
Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn trên, Huyện ủy Chư Prông đã có báo cáo cụ thể về khối lượng gỗ bị thiệt hại. Theo đó, vào khoảng 19h30 phút, ngày 9/2 Tổ liên ngành số 2 cùng các lực lượng chốt bảo vệ rừng suối Cát của xã la Mơ và Đồn Biên phòng la Lốp, Ban Quản lý rừng phòng hộ la Meur tổ chức tuần tra tại tiểu khu 1003, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ la Meur quản lý.
Tại đây phát hiện có khoảng 30 đối tượng cùng 8 xe công nông là người dân xã la Piơr, huyện Chư Prông đang vận chuyển lâm sản trái pháp luật, khối lượng 181 lóng gỗ tròn, khối lượng hơn 25,7m³, chủng loại dầu.
Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng hành vi vi phạm và đưa tang vật, phương tiện về UBND xã la Mơ để làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng vi phạm có những lời lẽ chống đối, đe dọa, không thực hiện theo yêu cầu của Tổ công tác và bỏ gỗ lại, đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.
Trước vụ việc trên, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện và Viện KSND huyện phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu UBND huyện, các ngành chức năng, Đảng ủy xã la Mơ tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên tuyến biên giới…kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm.
Theo ghi nhận từ hiện trường, nhiều cây đã bị cưa, xẻ hộp và mang gỗ ra khỏi hiện trường. Toàn bộ khu vực rừng tự nhiên có cây bị cưa hạ đều thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur quản lý.
Ngoài việc hàng loạt cây rừng bị cắt hạ nằm ngổn ngang nhiều đối tượng còn bức tử cây, đốt rừng với mục đích lấn chiếm làm rẫy. Hiện trường la liệt những cây gỗ có đường kính lớn đang chết dần. Cánh rừng biên giới đang dần bị tận diệt.
Ông Nguyễn Trung Văn - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur cho biết: “Nhiều tháng nay, trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ phá rừng lớn. Nguyên nhân vì rừng khộp đan xen rẫy của người dân. Trong khi đó lực lượng mỏng đã gây khó khăn cho công tác tuần tra, xử lý khi phát hiện vi phạm. Chúng tôi kiến nghị thêm lực lượng và sự phối hợp của hệ thống chính quyền để giữ vững cánh rừng vùng biên".
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ phá rừng trên.
(CLO) Ngày 3/5, Công an huyện Quỳ Châu cho biết, vừa đồng chủ trì với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt 01 đối tượng; thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp, 02 dao nhọn cùng một số tang vật liên quan.
(CLO) Vừa qua, tại chợ Bảo Nhai ở thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, một nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc huyện này đã phát hiện và bắt giữ đối tượng 70 tuổi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.
(CLO) Ngày 3/5, Công an Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lập Duy (SN 1994, trú tại ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân mới 9 tháng tuổi, là con gái ruột của đối tượng.
(CLO) Sau khi gây ra án mạng, Bùi Quốc Việt bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, khi đối tượng về Việt Nam thì bị các trinh sát bí mật theo dõi, bắt giữ.
(CLO) Khi cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH SX và TM gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người chết, 5 người bị thương nặng, nhà xưởng hư hỏng nặng.