Gia Lai: Kỷ luật Đảng đối với 2 cán bộ xã sử dụng bằng cấp không hợp pháp

Thứ sáu, 06/08/2021 18:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/8, thông tin UBND xã Biển Hồ (Pleiku – Gia Lai) cho biết, đơn vị đang họp kiểm điểm về mặt chính quyền đối với ông Bùi Ngọc Lộc (nguyên Trưởng Công an xã, hiện làm công chức văn hóa thông tin xã Biển Hồ).

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku vừa kiểm tra và xử lý kỷ luật, cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Ngọc Lộc (nguyên Trưởng Công an xã Biển Hồ, hiện làm công chức văn hóa thông tin xã Biển Hồ) và bà Phạm Thị Tuyển (nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Biển Hồ) vì sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp.

Ông Bùi Ngọc Lộc và bà Phạm Thị Tuyển sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp. (Ảnh: Minh họa)

Ông Bùi Ngọc Lộc và bà Phạm Thị Tuyển sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp. (Ảnh: Minh họa)

Trước đó, vào năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku có quyết định số 495 việc cử bà Tuyển đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ tại chức) tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Sau khóa học bà Tuyển được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính số 171826QL/HVCTQG ngày 5/9/2014.

Một năm sau đó Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku có quyết định số 708 cử ông Lộc đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính (hệ tại chức) tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Sau khóa học ông Lộc được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính số 171461QL/HVCTQG ngày 19/8/2015.Tuy nhiên, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã kiểm tra và xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Lộc và bà Tuyển vì sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp để được cử đi học và nhập học là không đúng quy định.

Với những hành vi  cụ thể nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề nghị Trường Chính trị tỉnh Gia Lai xem xét, thu hồi bằng đã cấp cho ông Lộc và bà Tuyển.

Sau khi Thành ủy ủy Pleiku kỷ luật về mặt Đảng. Xét mức độ hành vi vi phạm của ông Lộc và bà Tuyển, UBND xã Biển Hồ đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xử lý kiểm điểm về mặt chính quyền đối với ông Lộc. Khi có kết quả, địa phương này sẽ chuyển hồ sơ lên lên UBND thành phố Pleiku xử lý. Đối với bà Tuyển thì thuộc khối Đảng, Đoàn thể nên việc tổ chức họp thuộc thẩm quyền của khối này.

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức