Gia Lai: Ngập lụt nặng nề, phụ huynh không dám đưa con đi học

Thứ hai, 24/08/2020 15:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều người dân TP Pleiku, Gia Lai khốn khổ vì đường Phạm Ngọc Thạch hễ mưa là ngập, nắng là bụi mịt mù. Nhiều người dân ở phố núi đã không dám đưa con đến trường đi học vì lo sợ xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Tình trạng ngập khá nặng ở TP Pleiku, Gia La. Ảnh: TL.

Tình trạng ngập khá nặng ở TP Pleiku, Gia La. Ảnh: TL.

Theo người dân TP Pleiku, mọi người rất ngại khi mỗi ngày phải qua lại con đường Phạm Ngọc Thạch. Tình trạng mưa ngập nắng bụi diễn ra hơn 1 năm qua.

Kể từ khi đơn vị thi công làm đường thì tình trạng ngập diễn ra nặng nề hơn. Người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ công trình và thực hiện các giải pháp an toàn trong thi công.

Được biết, dự án đường Phạm Ngọc Thạch có chiều dài gần 1,3 km, điểm đầu giáp đường Lê Đại Hành, điểm cuối giáp đường Hà Huy Tập. Công trình được thiết kế với quy mô đường cấp III, nền đường rộng 14 m, mặt đường bê tông nhựa.

UBND TP. Pleiku đã đầu tư hơn 20,9 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng đường con đường này. Đây là tuyến đường quan trọng nối TP Pleiku với huyện biên giới Ia Grai. Công trình được dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 15/12/2020.

Tuy nhiên, đường Phạm Ngọc Thạch hiện đang thi công dang dở, ngổn ngang gạch đá. Đơn vị thi công đào xới đất làm lấp đường vào nhà dân.

Bê tông, gạch ngói, xà bần không được thu dọn cẩn thận, đổ tràn ra đường. Việc lấp chỗ này vá chỗ kia và thi công dậm chân tại chỗ khiến con đường trở nên đau khổ và ách tắc nguồn thoát nước.  

Ông Hoàng Minh Nghĩa - Giám đốc Ban quản lý các Dự án công trình xây dựng TP Pleiku, Gia Lai - cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục, khơi thông các cống thoát nước bị bít do bùn đất. Ngoài việc do trời mưa lớn thì lỗi một phần do đơn vị thi công công trình này.  

Hoàng Minh

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống