Gia Lai: Người phụ nữ dùng dao đâm chết chồng “hờ” vì liên tục bị dọa đánh

Thứ năm, 22/09/2022 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi uống rượu thấy Thinh có đùa giỡn, nhảy múa với một số thanh niên nên Ayếch ghen tức bắt Thinh về. Khi về đến nhà giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, vì liên tục bị Ayếch đe dọa, đánh nên Thinh đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Thinh (SN 1990, trú tại thôn 4, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai) về tội “giết người”.

gia lai nguoi phu nu dung dao dam chet chong ho vi lien tuc bi doa danh hinh 1

Bị cáo Đinh Thị Thinh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h ngày 3/4 Thinh cùng Đinh Ayếch đến nhà rông tại thôn 4 uống rượu cùng mọi người trong thôn. Đến 12h cùng ngày, trong khi uống rượu Thinh có đùa giỡn, nhảy múa với một số thanh niên trong thôn nên Ayếch ghen tức không cho Thinh uống rượu và nói đi về nhà. Tuy nhiên, Thinh không về mà tiếp tục ngồi uống rượu nên giữa 2 người đã xảy ra cãi nhau.

Đến chiều cùng ngày, khi đang ngồi uống rượu thì Ayếch dùng tay bóp mạnh vào người Thinh và nói đi về nhà. Do bị đau nên Thinh đã đi bộ cùng Ayếch về nhà, trên đường về Ayếch nói “về nhà mày biết tay tao”.

Ngay khi vừa về đến, Ayếch vào nhà cầm một con dao Thái Lan dọa Thinh. Thấy vậy, Thinh đã giằng lại con dao sau đó cả 2 dừng lại Ayếch cũng cất con dao vào trong nhà.

Khoảng 20 phút sau, Ayếch lại nhắc đến chuyện Thinh uống rượu, nhảy múa cùng với đàn ông nên 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thinh bỏ ra trước nhà thì tiếp tục nghe Ayếch la mắng, đe dọa dùng dao đánh nên chạy vào nhà lấy dao nhọn đâm từ phía sau trúng vào vùng lưng của Ayếch. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong do bị suy tuần hoàn, suy hô hấp do rách, xẹp phổi trái.

Được biết, Đinh Thị Thinh sống chung như vợ chồng với anh Đinh Ayếch, 2 người có 4 người con chung (cháu lớn nhất 9 tuổi, cháu nhỏ nhất mới được 1 tuổi).

Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy bị cáo Đinh Thị Thinh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả, người đại diện hợp pháp của bị hại đã có đơn xin bãi nại, không yêu cầu xử lý về hình sự. Cùng với đó, bị cáo là người dân tộc thiểu số không được đi học nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có đông con nhỏ nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thinh 7 năm tù.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án