Gia Lai: Triệt phá bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ sáu, 29/07/2022 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO)Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cho 46 người vay tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, thu lợi 133 triệu. Các đối tượng cho vay tiền mặt với lãi suất 30%/tháng, thu tiền hàng ngày. Nếu người vay không kịp trả tiền, những đối tượng này có hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần người vay.

Ngày 29/7, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 2 nhóm gồm 4 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng đến từ TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 26/7 Công an thị xã An Khê đã triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã, gồm: Nguyễn Thành Biên (SN 1984), Nguyễn Văn Long (SN 1982) có hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cùng tạm trú tại phường An Phú, thị xã An Khê và Nguyễn Hữu Tài (SN 1998), Đàm Danh Đức (SN 1998, cả 2 cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa), hiện đang tạm trú tại tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đến tạm trú trên địa bàn thị xã và hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu tháng 5/2022. Để tìm kiếm người vay, các đối tượng đã rải tờ rơi, card có nội dung cho vay tiền hoặc người vay cũ giới thiệu người vay mới.

gia lai triet pha bat giu nhom doi tuong cho vay nang lai hinh 1

Các đối tượng Nguyễn Thành Biên, Nguyễn Văn Long và Đàm Danh Đức tại cơ quan công an

Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cho 46 người vay tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, thu lợi 133 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ một số tài liệu có liên quan như giấy vay nợ, căn cước công dân ...

Hình thức hoạt động của các đối tượng là cho vay tiền mặt với lãi suất 30%/tháng, thu tiền hàng ngày, kỳ hạn vay chủ yếu 25 ngày. Số tiền hàng ngày người vay phải đóng gồm tiền gốc và tiền lãi, được chia trung bình theo số ngày đã thỏa thuận. Quá trình cho vay, nếu người vay không kịp trả tiền, các đối tượng có hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần người vay.

Hiện, Công an thị xã An Khê đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Biên, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Hữu Tài để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án