"Già néo đứt dây", VN-Index có lúc giảm gần 30 điểm do các trụ cột lao dốc 

Thứ tư, 24/03/2021 17:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phiên giao dịch hôm nay (24/3) hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm đã tạo tâm lý tiêu cực và có lúc có phần gây hoảng hốt khiến nhiều nhà đầu tư đã có những quyết định “xốc nổi”. Chính vì thế, có thời điểm VN-Index giảm gần 30 điểm, xuống 1.154,22 điểm…

Bài liên quan
VN-Index có lúc giảm gần 30 điểm do các trụ cột lao dốc.

VN-Index có lúc giảm gần 30 điểm do các trụ cột lao dốc.

Thị trường chứng khoán thế giới đang diễn biến chao đảo sau những lo ngại của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 3 khi các chủng mới của loại virus này tiếp tục lây lan mạnh. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới đang có pha điều chỉnh cũng là tác nhân ảnh hưởng tiêu cực lên các thị trường tài chính.

Và, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không tránh khỏi những tác động này. Tuy nhiên, hiệu ứng giảm này lại đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan như nội tại của thị trường trong nước khi hệ thống giao dịch của HOSE, niềm tin của khối ngoại dẫn đến bán ròng cho đến nguồn vốn đáp ứng của các công ty chứng khoán…

Đúng như câu nói của giới đầu tư – “tăng mãi không được thì giảm” đã phản ánh đúng bản chất của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay. Sau những phiên thử thách ngưỡng kháng cự 1.200 điểm không thành công, VN-Index đã có những dấu hiệu cho sự suy yếu, báo hiệu cho một đợt điều chỉnh, Và diễn biến trong phiên giao dịch hôm nay dường như đang chứng minh điều này.

Khi hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn đều chìm sâu trong sắc đỏ như VHM, GVR, HPG, GAS, VNM, BCM, MSN… Cụ thể, VHM giảm 1,5% xuống 97.200 đồng/cổ phiếu, GVR giảm 4,1% xuống 28.150 đồng/cổ phiếu, các cổ phiếu còn lại đều có mức giảm từ 1,5% trở lên.  

Nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt là nhóm ngân hàng cũng có mức giảm khá mạnh, ảnh hưởng lớn đến điểm số và xu hường chung của thị trường. Các cổ phiếu BID, CTG, VCB, TCB, MBB… là những mã giảm điểm mạnh nhất, BID giảm 3,5% xuống 42.150 đồng/cổ phiếu, CTG giảm 3,7% còn TCB, MBB đều giảm trên 2%.  

Cùng với đó, hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm đã tạo tâm lý tiêu cực và có phần hoảng loạn khiến nhiều nhà đầu tư đã có những quyết định “xốc nổi”. Chính vì thế, áp lực bán đè nặng lên toàn thị trường, tốc độ khớp lệnh được đẩy nhanh trong phiên sáng khi thị trường lao dốc. Có thời điểm VN-Index giảm gần 30 điểm, xuống 1.154,22 điểm.  

Thị trường giảm về gần ngưỡng hỗ trợ 1.150 điểm nên lực cầu bắt đáy “đổ” vào khá mạnh, nhờ đó các chỉ số dần được hồi phục. Tuy nhiên, cũng chính tốc độ giao dịch này đẩy thanh khoản nhanh chóng chạm đến ngưỡng giới hạn khiến hệ thống giao dịch của HOSE tiếp tục gặp sự cố.

Do đó, giao dịch lại trở nên trầm lắng, nhà đầu tự lại “ngán ngẩm” và “miễn cưỡng” chuyển giao dịch sang các mã cổ phiếu 2 sàn còn lại.  

Một số cổ phiếu gây chú ý khi tăng vọt trong bối cảnh sàn HOSE “nghẽn lệnh” như TCM bất ngờ tăng kịch trần lên 90.000 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 1,3% lên 107.900 đồng/cổ phiếu từ mức giá đỏ hay như FLC tăng 6,6% cũng từ mức giá đỏ 1,8% và khớp lệnh hàng chục triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu SSB của ngân hàng thương mai cổ phần Đông Nam Á cũng gây chú ý khi đi ngược xu hướng chung của nhóm ngành và là điểm sáng của thị trường khi tăng kịch biên độ 20% trong phiên chào sàn HOSE. SSB đóng cửa ở mức 20.150 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh hơn 6 triệu cổ phiếu chỉ ở một mức giá trần.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 21,64 điểm (-1,83%) xuống 1.161,81 điểm, HNX-Index giảm 3,65 điểm (-1,34%) xuống 268,69 điểm và UPCOM-Index giảm 0,79% xuống 80,5 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng hơn phiên hôm qua với tổng khối lượng khớp lệnh đạt 890 triệu cổ phiếu, tương đương 18.600 tỷ đồng trị giá giao dịch. Khối lượng khớp lệnh tăng cao vẫn do tập trung nhiều vào các mã penny (vốn hóa nhỏ) như FLC khớp hơn 42 triệu cổ phiếu, ROS, HQC, KLF… Khối ngoại vẫn bán ròng 374 tỷ đồng trên sàn HOSE, chủ yếu bán ở các mã KBC, POW, VHM, CTG, HPG,VNM…   

Khánh Linh

Tin khác

Tăng trưởng bền vững: Khai phá cơ hội từ Chuyển đổi Số và Xanh

Tăng trưởng bền vững: Khai phá cơ hội từ Chuyển đổi Số và Xanh

(CLO) Trên con đường đến một tương lai bền vững, việc khai phá cơ hội từ chuyển đổi số và xanh đang trở thành một yếu tố then chốt trong nỗ lực xây dựng một nền kinh tế và một môi trường sống lành mạnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngành thép Trung Quốc có nguy cơ 'rơi khỏi vách đá'

Ngành thép Trung Quốc có nguy cơ 'rơi khỏi vách đá'

(CLO) Quá trình chuyển đổi quan trọng trong ngành thép của Trung Quốc, vốn đang làm trầm trọng thêm mối lo ngại về dư thừa công suất, khiến nhiều người lo lắng có thể khiến ngành “rơi khỏi vách đá” và làm tổn hại đến chỗ đứng lâu dài của quốc gia trong thương mại toàn cầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đạt thỏa thuận chấm dứt sử dụng than vào năm 2035

G7 đạt thỏa thuận chấm dứt sử dụng than vào năm 2035

(CLO) Nhóm G7 bao gồm Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Nhật Bản, Đức và Canada đã đạt được thỏa thuận chấm dứt việc sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2035. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra quan ngại về vấn đề này.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cổ phiếu Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung (LEC) bị đưa vào diện kiểm soát

Cổ phiếu Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung (LEC) bị đưa vào diện kiểm soát

(CLO) Cổ phiếu mã LEC của CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC) bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không còn 'bị lung lay bởi đơn thuốc nhập khẩu'

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không còn "bị lung lay bởi đơn thuốc nhập khẩu"

(CLO) New Delhi không còn “bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu” khi xây dựng chính sách đối ngoại và đo lường mọi thứ dựa trên lợi ích quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Subrahmanyam Jaishankar khẳng định trong một chuyên mục trên tờ The Indian Express.

Thị trường - Doanh nghiệp