Giá nhà ở tại Việt Nam đang đứng ở đâu so với thế giới?

Thứ năm, 04/03/2021 15:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) So với Hồng Kông, nơi có giá nhà ở “chát” nhất thế giới, thì giá nhà ở tại Hà Nội hay TP.HCM chỉ bằng 1/10.

Theo hãng tin Bloomberg, Hồng Kông tiếp tục là thị trường có giá nhà ở đắt đỏ nhất thế giới, trong năm thứ 11 liên tiếp. Số liệu của Bloomberg dựa trên thu nhập bình quân của người dân so với giá nhà ở tại thị trường đó.

Với thị trường Hồng Kông, giá bất động sản trung bình tại đây hồi năm ngoái cao gấp 20,7 lần thu nhập trung bình của một hộ gia đình, giảm nhẹ so với con số 20,8 lần vào năm 2019.

Giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM hiện bằng 1/10 so với Hồng Kông.

Giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM hiện bằng 1/10 so với Hồng Kông.

Vancouver đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, với giá nhà đất trung bình gấp 13 lần thu nhập trung bình của hộ gia đình, so với chỉ 11,9 lần vào năm 2019. Sydney vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3, theo sau là Auckland, thành phố nhảy vọt từ vị trí thứ 6 của năm 2019.

Trong khi đó, theo số liệu của trang thống kê Statista vẫn xếp hạng Hồng Kông là thị trường có giá nhà ở đắt đỏ nhất hành tinh, mức giá bình quân là  1,25 triệu USD, tương đương 28,75 tỷ đồng/căn hộ.

Trong khi đó, Munich của Đức đứng thứ 2, với mức giá căn hộ bình quân là 1 triệu USD, tương đương 23 tỷ đồng/căn hộ. Trong top 10 thành phố có giá nhà ở đắt nhất hành tinh, thì có tới 4 thành phố nằm ở châu Á.

Ngoài Hồng Kông ở vị trí đầu bảng, còn có Singapore ở vị trí thứ 3 với giá căn hộ bình quân là 915.000 USD, khoảng 21 tỷ đồng/căn hộ. Thượng Hải của Trung Quốc đứng thứ 4 với 905.000 USD, khoảng 20,8 tỷ đồng/căn hộ và Bắc Kinh của Trung Quốc đứng thứ 6 với 763.000 USD, khoảng 17,5 tỷ đồng/căn hộ.

Trong một sự kiện mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, mặc dù trong 10 năm qua, giá nhà đất tại Việt Nam liên tục tăng, tuy nhiên vẫn còn ở ngưỡng thấp so với thế giới.

Cụ thể, hiện tại, giá nhà đất tại Hà Nội trung bình khoảng 2.000 USD/m2, tương đương 46 triệu đồng/m2, còn TP.HCM là 2.500 USD/m2, khoảng 57,5 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá nhà đất tại Hồng Kông giá lên tới khoảng 25.000 USD/m2, khoảng 575 triệu đồng/m2, còn tại Singapore khoảng 17.000 USD, khoảng 391 triệu đồng/m2. Như vậy, giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM chỉ bằng 1/10 so với Hồng Kông và bằng 1/8 so với  Singapore.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, với mức tăng chóng mặt như hiện nay, dao động từ 5% - 10%/năm, có thể trong 10 cho tới 20 năm tới, giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM sẽ bắt kịp các thành phố nằm ở top đầu thế giới.

Lâm Vũ

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản