(CLO) Giá trị của Meituan - công ty giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc - “bốc hơi” tới 26 tỷ USD sau khi chính quyền Bắc Kinh ban hành chính sách mới.
Theo Bloomberg, chính quyền Trung Quốc yêu cầu các nền tảng giao đồ ăn nước này giảm phí dịch vụ cho nhà hàng đối tác nhằm hỗ trợ chi phí kinh doanh. Sau thông tin này, giá trị doanh nghiệp của “gã khổng lồ” giao đồ ăn Meituan giảm hơn 18%.
Đây là đợt tụt dốc nặng nề nhất của Meituan kể từ tháng 7/2021. Đà sụt giảm của giá cổ phiếu Meituan còn khiến chỉ số công nghệ Hang Seng bay hơi 3,6%, chỉ số Hang Seng mở rộng giảm 1,9%.
Cụ thể, trong thông báo mới từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến sẽ phải đưa ra mức phí dịch vụ ưu đãi hơn đối với những hệ thống nhà hàng nằm trong khu vực bị chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Theo ông Stanley Chan - phân tích viên tại Emperor Securities, ngành giao hàng và phí thu từ các nhà hàng đối tác là nguồn thu lợi nhuận chính của Meituan. Điều này đồng nghĩa với việc các quy định mới làm tăng sự bất ổn đối với tài chính của tập đoàn.
Giới đầu tư tỏ ra lo ngại đối với lĩnh vực công nghệ sau khi Trung Quốc liên tục siết chặt các biện pháp quản lý, làm “bay hơi” hơn 1,5 tỷ USD giá trị thị trường tại chỉ số công nghệ Hang Seng. Nằm trong khuôn khổ chiến dịch “thịnh vượng chung”, Bắc Kinh tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát đối với toàn bộ lĩnh vực từ việc chống độc quyền cho đến an ninh mạng.
Chính sách mới này là một trong hàng loạt biện pháp của chính quyền Trung Quốc nhằm siết chặt quản lý các công ty công nghệ tư nhân thời gian qua. Mặc dù nhiều nhà đầu tư cho rằng đã qua thời kỳ đen tối nhất, nhưng họ cảnh báo vẫn nên cẩn thận với bất cứ động thái tiếp theo của Bắc Kinh đối với lĩnh vực công nghệ.
“Sự lo ngại của thị trường về các chính sách của chính quyền Trung Quốc vẫn còn đó. Nhìn chung, thị trường dự đoán các biện pháp quản lý chi tiết hơn sẽ được triển khai trong năm nay mặc dù giai đoạn căng thẳng nhất đã qua đi”, theo Daniel So - chiến lược gia tại CMB International Securities, nhận định.
(CLO) Theo báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ (CSD), Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 3 tỷ euro sản phẩm dầu từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu xử lý các sản phẩm dầu của Nga.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Cáp Nhĩ Tân trong chuyến đi hai ngày tới Trung Quốc: Chính quyền Mỹ đã áp đặt thuế đối với xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất vì chúng đã trở nên tốt hơn, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động ngăn chặn đối thủ mạnh xâm nhập vào thị trường nội địa nước này.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói rằng, Mỹ sẽ tốt hơn nếu duy trì hệ thống thương mại mở thay vì áp đặt các mức thuế trừng phạt mới đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng Washington và Bắc Kinh nên hợp tác cùng nhau để giải quyết căng thẳng thương mại.
(CLO) Xoay quanh sự việc một cửa hàng kinh doanh bikini tố khách trả hàng khi đã mặc được một tuần gây nên nhiều tranh cãi về chính sách hoàn hàng trong vòng 15 ngày của Shopee.
(CLO) Giá vàng, bạc và bạch kim đã tăng vọt từ đầu năm đến nay và các chiến lược gia cho rằng các kim loại quý này có thể tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trong những tháng tới.