Vàng tiếp tục tụt dốc. (Ảnh minh họa)
Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu IHS Markit, chỉ số PMI ngành sản xuất của Mỹ trong tháng 5 đã tăng lên mức 56,6 từ mức 56,5 của tháng 4, đánh dấu mức cao nhất trong vòng gần 4 năm qua. Mức tăng trưởng mới nhất này phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế.
Đồng thời, chỉ số PMI của ngành dịch vụ cũng đã tăng lên 55,7 từ 54,6 của tháng 4/2018. Các nhà kinh tế dự đoán chỉ số sẽ tăng lên 54,9.
“Các công ty tư nhân Mỹ cho thấy một sự gia tăng mạnh mẽ và tăng nhanh trong hoạt động kinh doanh trong tháng 5, khẳng định thêm bằng chứng về sự phục hồi tăng trưởng bền vững trong quý II năm 2018 ”, báo cáo của IHS Markit cho biết.
Giá vàng tiếp tục giao dịch gần mức thấp hàng ngày sau khi phát hành dữ liệu PMI. Chốt phiên giao dịch, vàng giao tháng 6 ở mức 1.288,30 USD, giảm 0,29% trong ngày.
Biểu đồ giá vàng. (Ảnh: Kitco)
Trước đó trong phiên giao dịch, giá vàng tăng khoảng 2 USD chạm mức tâm lý 1.300 USD/ounce và ít có giao dịch cao hơn trong ngày.
"Các nhà đầu tư thị trường vàng sẽ phải đẩy giá trở lại trên ngưỡng kháng cự tại 1.300 USD/ounce, để bắt đầu cho thấy thị trường vàng đã xuống đáy ngắn hạn", nhà phân tích kỹ thuật cao cấp của Jimco Jim Wyckoff cho biết.
Báo cáo cũng lưu ý rằng lạm phát chi phí đầu vào hiện đang ở mức cao nhất trong 5 năm, đây là mức giá dương đối với giá vàng.
"Chi phí đầu vào được đo trên cả sản xuất và dịch vụ đang tăng nhanh nhất trong gần 5 năm. Trong đó, những tháng gần đây, chi phí của ngành sản xuất hàng hóa đã tăng cao nhất trong 7 năm", Chris Williamson, kinh tế gia kinh tế tại IHS Markit cho biết.
Nhiều nhà đầu tư thấy đầu tư vào vàng như một hàng rào truyền thống chống lạm phát.
Williamson nhận định "Sự chậm trễ giao hàng của nhà cung cấp đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử khảo sát 11 năm. Nhu cầu tăng đã kéo dài chuỗi cung ứng đến mức các nhà cung cấp ngày càng có khả năng đòi hỏi giá cao hơn. Đồng thời, giá dầu và năng lượng cao hơn đang thúc đẩy chi phí của các công ty”.
H.Lâm