Giá vàng: Đang sụt giảm vẫn được dự báo sẽ đạt gần 77 triệu đồng/lượng

Thứ bảy, 11/02/2023 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù đang sụt giảm nhưng giá vàng thế giới vẫn được dự báo tăng mạnh lên 2.200 USD/ounce. Ở mức này, giá vàng SJC quy đổi đạt gần 77 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng tiếp tục vật lộn dưới mức 1900/ounce. Tuy nhiên, về lâu dài, một nhà phân tích cho rằng vẫn còn rất nhiều giá trị cho kim loại quý. Việc vàng và bạc tăng cao hơn chỉ là vấn đề thời gian.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Thorsten Polleit, nhà kinh tế trưởng tại Degussa, nói rằng ông kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng đến năm 2023 khi các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ sức mua của họ và phòng ngừa sự bất ổn kinh tế ngày càng tăng.

Trong dự báo giá chính thức của mình, Polleit nói rằng ông thấy giá vàng tăng lên mức cao nhất là 2.200 USD/ounce với mức giá trung bình năm 2023 là 2.000 USD/ounce. Đồng thời, ông dự đoán giá bạc sẽ đạt đỉnh khoảng 29 USD/ounce trong năm nay với mức giá trung bình là 26 USD.

Ở mức 2.200 USD/ounce, giá vàng SJC quy đổi sẽ đạt gần 77 triệu đồng/lượng.

gia vang dang sut giam van duoc du bao se dat gan 77 trieu dong luong hinh 1

Dù đang sụt giảm nhưng giá vàng thế giới vẫn được dự báo tăng mạnh lên 2.200 USD/ounce. Ở mức này, giá vàng SJC quy đổi đạt gần 77 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Polleit nói rằng ông vẫn lạc quan về vàng vì lạm phát vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu. Trong khi giá tiêu dùng đã giảm từ mức cao được thấy vào mùa hè năm ngoái, Polleit cho biết việc thắt chặt của ngân hàng trung ương đã làm giảm nguồn cung tiền thực toàn cầu, tính thanh khoản trong nền kinh tế toàn cầu.

Ông nói thêm rằng nguồn cung tiền giảm cuối cùng có tác động tương tự đối với người tiêu dùng khi giá tiêu dùng tăng.

"Khi nguồn cung tiền giảm, giá hàng hóa tăng lên. Người dân vẫn có ít sức mua hơn so với một năm trước, đây sẽ là lực cản lớn đối với tăng trưởng", ông nói.

Sau khi giải phóng một lượng lớn thanh khoản vào năm 2020 để đối phó với đại dịch COVID-19 toàn cầu, Polleit lưu ý rằng các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới hiện đang cố gắng đưa mọi trở lại bình thường và trong quá trình đó, có nguy cơ tạo ra một cuộc suy thoái mới.

Kể từ cuối năm 2019, nguồn cung tiền M2 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã tăng 40%; đồng thời, cung tiền của Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng 25%, Polleit cho biết.

Ông nói: “Các ngân hàng trung ương có rất nhiều thanh khoản cần phải lấy lại và điều đó sẽ gây đau đớn; nó sẽ làm giảm tiêu dùng”.

Từ đầu năm đến nay, các thị trường phần lớn đã bác bỏ suy nghĩ về suy thoái vì thị trường lao động vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, Polleit nói rằng một lý do khiến các nhà đầu tư không lo lắng về suy thoái kinh tế là vì họ biết lập trường diều hâu của FED sẽ chỉ đi xa hơn.

Bất chấp những bình luận diều hâu từ một số thành viên của FED, Polleit cho biết ông không hy vọng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất lên 5%. Ông nói thêm rằng ông có thể thấy FED cắt giảm vào cuối mùa hè nếu tình trạng hỗn loạn trên thị trường đủ tồi tệ.

Ngoài ra, FED đang kiểm soát hành động tích cực hơn nữa là khoản nợ ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ. Polleit lưu ý rằng vào năm 2021, chính phủ đã trả khoảng 350 tỷ đô la để trả nợ khi lãi suất dưới 1%.

Với mức trần lãi suất tự nhiên, Polleit nói rằng vàng vẫn là một tài sản hấp dẫn. Ông nói thêm rằng trong một danh mục đầu tư truyền thống, ông không thấy bất kỳ vai trò quan trọng nào đối với trái phiếu chính phủ.

Ông nói: “Tôi không nghĩ nắm giữ trái phiếu là một giải pháp dài hạn rất tốt vì lãi suất thực sẽ vẫn ở mức âm”.

Về cách các nhà đầu tư nên định vị danh mục đầu tư của mình, Polleit cho biết ông thích nắm giữ khoảng 60% cổ phiếu đa dạng toàn cầu hoặc quỹ ETF và 40% còn lại là kim loại quý. Trong một phân tích về việc nắm giữ kim loại quý của mình, ông nói thêm rằng ông sẽ nắm giữ khoảng 70% bằng vàng và 30% còn lại bằng bạc.

“Nếu bạn đang thắc mắc liệu giá vàng hiện tại có phải là một lựa chọn tốt để mua hay không, tôi sẽ nói rằng về lâu dài, vàng vẫn rẻ với các điều kiện hiện tại” - Polleit nói.

Hoàng Tú

Bình Luận

Tin khác

Yến Sào Khánh Hòa (SKV) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26%

Yến Sào Khánh Hòa (SKV) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26%

(CLO) Hoạt động kinh doanh khó khăn khiến CTCP Yến Sào Khánh Hòa (SKV) phải 'cài số lùi' đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26% so với năm ngoái.

Tài chính - Bảo hiểm
Số lượng doanh nghiệp toàn cầu phá sản tăng gấp đôi trong tháng 4

Số lượng doanh nghiệp toàn cầu phá sản tăng gấp đôi trong tháng 4

(CLO) Báo cáo từ S&P Global Ratings cho thấy số doanh nghiệp toàn cầu phá sản trong tháng 4 đã tăng gấp đôi so với tháng 3 trước đó.

Tài chính - Bảo hiểm
Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường sẽ giúp mã cổ phiếu nào bứt phá?

Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường sẽ giúp mã cổ phiếu nào bứt phá?

(CLO) Theo báo cáo của Chứng khoán SSI, nhiều công ty trên sàn chứng khoán sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường.

Tài chính - Bảo hiểm
Nhựa Bình Minh (BMP) chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 61%

Nhựa Bình Minh (BMP) chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 61%

(CLO) CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) chuẩn bị chi 499 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 61%.

Tài chính - Bảo hiểm
Viconship (VSC) Chủ tịch từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ

Viconship (VSC) Chủ tịch từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ

(CLO) HĐQT CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - Viconship (VSC) vừa từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên.

Tài chính - Bảo hiểm