Dự thảo sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng khiến nhiều doanh nghiệp "ngồi trên đống lửa"
(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi).
Theo dõi báo trên:
Vàng giao ngay giảm 0,8% xuống mức 1.943,72 USD / ounce vào lúc 14h58 GMT. Trước đó, có thời điểm vàng chạm mốc 1,932.36 USD, thấp nhất kể từ 9/9 tới nay. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,9% xuống 1.952,50 USD.
Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược tại TD Securities cho biết: “Có lo ngại rằng nếu không còn các chính sách in tiền thì vàng sẽ có ít động lực để tăng giá hơn".
Fed cam kết giữ lãi suất ở gần mức 0% cho đến khi lạm phát “vượt mức” mục tiêu 2% “được một thời gian”.
Giá vàng đã tăng 28% từ đầu năm cho đến nay nhờ vào việc lãi suất gần như bằng không trên toàn cầu và nhu cầu về hàng rào chống lại lạm phát tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch.
Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Mỹ cũng tuyên bố rằng kinh tế có thể hồi phục nhanh hơn dự báo trước đó, khi mà tỷ lệ thất nghiệp đang giảm nhanh hơn dự kiến trong báo cáo mới nhất.
"Nhiều người đã hy vọng rằng Fed sẽ công bố thêm các chi tiết liên quan tới các chính sách lạm phát trong thời gian tới", nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết trong một ghi chú.
Wyckoff nói thêm rằng mặc dù đang có xu hướng bán đối với vàng và bạc, “nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc những người đầu cơ vàng và bạc có khả năng mua vào và giữ giá ở mức cao".
(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi).
Từ đầu tháng 5 tới nay đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. Trước đó, trong tháng 4, thị trường đón nhận thông tin 16 ngân hàng tăng lãi suất huy động.
(CLO) Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 2% thuế suất Thuế Giá trị gia tăng (VAT) cho nửa cuối năm 2024 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là lần thứ 4, Bộ Tài chính giảm loại thuế này.
(CLO) Nhờ doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận từ công ty liên kết, CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi Quý 1/2024 tăng trưởng mạnh.
(CLO) Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có doanh thu 162.647 tỷ đồng, ước tính mỗi ngày thu về hơn 445 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có biên lãi ròng rất mỏng chỉ 0,3%, tức là 1.000 đồng doanh thu mới đổi được 3 đồng lãi. Vì vậy, EVNSPC chỉ ghi nhận lãi mỏng và nộp thuế "bèo". Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 chỉ vỏn vẹn hơn 32 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 2 giờ bán điện.