Giá vàng thế giới 5/2: Giảm khi USD tăng giá

Thứ sáu, 05/02/2021 05:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vàng và bạc đã trượt giá vào sáng nay (theo giờ Việt Nam) khi đồng đô la và lợi tức kho bạc Mỹ tăng trở lại, còn thị trường tài chính thì đang chờ đợi những chi tiết rõ ràng về các biện pháp kích thích tài chính.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trên sàn New York ( Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 1.818,00 USD/ ounce vào lúc 10h07EST, chạm mức thấp nhất trong hai tháng. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1% xuống 1.817,20 USD.

Trong khi đó, bạc giảm 1,2% xuống 26,54 USD.

"Việc cơn sốt đầu tư vào bạc đã khiến giá bị đẩy cao quá mức, và giờ đây giá đang được điểu chỉnh về mức bình thường", nhà phân tích Peter Fertig của Commodity Research cho hay.

Giá bạc đã giảm hơn 12% kể từ chạm ngưỡng cao nhất trong gần tám năm qua vào thứ Hai vừa qua.

"Vàng cũng chịu áp lực kỹ thuật," ông Daniel Briesemann, nhà phân tích của Commerzbank nhận định. "Vàng đang giảm xuống dưới mức trung bình trong 200 ngày qua, điều đã kích hoạt lệnh bán tự động của một số nhà đầu tư. Nếu vàng tụt xuống dưới mốc 1.800 đô la, giá vàng trong ngắn hạn có thể sụt giảm mạnh".

Việc lợi tức của kho bạc Mỹ và đồng đô la trở nên mạnh hơn cũng gây áp lực lên các kim loại quý.

Điều này làm cho vàng thỏi trở đắt hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời làm gia tăng chi phí cơ hội khi sở hữu vàng.

Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát sau hàng loạt các gói kích thích lớn.

Các nhà đầu tư cũng đang tập trung nghe ngóng thêm thông tin về gói kích thích tài chính mới của chính phú Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la. Kế hoạch viện trợ này đã được Hạ viện Mỹ thông qua mà không có sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa.

"Rủi ro lớn nhất đối với vàng là sự phục hồi mạnh mẽ hơn của nền kinh tế sau khi triển khai tiêm phòng vắc xin hàng loạt, điều cũng đã khiến lợi tức trái phiếu Mỹ tăng trở lại mức cao nhất trong 3 tuần qua", ông Lachlan Shaw, Giám đốc phụ trách hàng hóa của Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết.

Trong số các kim loại quý khác, bạch kim giảm 1,3% xuống 1.087,22 USD / ounce và palladium giảm 0,3% xuống 2.267,99 USD.

Hoàng Nam

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp