Giá vàng thế giới hôm nay 15/4: Giảm nhẹ nhưng vẫn đạt mức tăng tuần

Thứ sáu, 15/04/2022 05:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vàng giảm vào sáng nay khi các tài sản rủi ro phục hồi, nhưng vẫn đang trên đà tăng trong tuần nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine và áp lực giá ngày càng gia tăng.

Sự kiện: Giá vàng

Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.968,41 USD/ounce vào lúc 1:03 sáng theo giờ Việt Nam, sau chuỗi sáu phiên liên tiếp tăng. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,6% xuống 1.973,30 USD.

gia vang the gioi hom nay 15 4 giam nhe nhung van dat muc tang tuan hinh 1

Ảnh: Internet

Bài liên quan

"Diễn biến chính là vào thứ Ba khi CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) của Mỹ được công bố. Và mặc dù chúng khá phù hợp với kỳ vọng, vàng vẫn tăng giá đều kể từ đó", nhà phân tích Rhona O'Connell của StoneX cho biết.

Các dữ liệu khác cho thấy giá sản xuất hàng tháng của Mỹ đã tăng nhiều nhất trong hơn 12 năm vào tháng 3, dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát cao liên tục có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang phải mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các thị trường chứng khoán đã tăng nhẹ trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), khi lợi tức Kho bạc Mỹ giảm và đồng đô la Mỹ giảm giá do hy vọng rằng lạm phát có thể đã gần đạt đến đỉnh điểm.

ECB có thể vạch ra một lịch trình rõ ràng hơn để thực hiện các biện pháp kích thích bất thường của mình, khi đang có những lo ngại về suy thoái kinh tế do cuộc khủng hoảng ở Ukraine gây nên.

Cho đến nay, vàng đã tăng khoảng 1,4% trong tuần này. Hầu hết các thị trường sẽ đóng cửa vào hôm nay (15/4) để nghỉ lễ.

Nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank cho biết: “Một trong những yếu tố thúc đẩy vàng trong những ngày gần đây là sự quan tâm mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư ETF (Quỹ giao dịch hối đoái)".

"Chúng tôi tin rằng điều này là do tin tức về cuộc xung đột Ukraine - Nga dường như sắp bùng nổ ở phía Đông và phía Nam, tạo ra nhu cầu đáng kể về vàng như một nơi trú ẩn an toàn", ông Briesemann nói.

Bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 25,58 USD/ounce và bạch kim giảm 0,8% xuống 978,58 USD, trong khi palladium tăng 1,7% lên 2.354,44 USD.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp