(CLO) Giá vàng tăng vào sáng nay do lo ngại lạm phát cùng với cuộc khủng hoảng Ukraine đã củng cố sức hấp dẫn của vàng như một biện pháp trú ẩn an toàn.
Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals cho biết: “Một khi lạm phát bắt đầu nóng trở lại, điều đó sẽ giúp vàng tăng giá ngay cả khi đối mặt với chính sách tiền tệ mạnh mẽ của Fed”.
Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed cho thấy mối lo ngại sâu sắc hơn về lạm phát đã lan rộng khắp nền kinh tế, cũng như kế hoạch chuẩn bị tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong các cuộc họp sắp tới.
Lãi suất Mỹ tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không trả lãi, đồng thời làm tăng đồng đô la Mỹ, đối thủ của vàng.
Chỉ số đô la Mỹ dao động dưới mức cao nhất trong hai năm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ cũng giữ gần với mức cao nhất trong nhiều năm.
Nhà phân tích Warren Venketas của DailyFX viết trong một lưu ý: “Trọng tâm sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ, và nếu con số này càng cao thì càng có lợi cho vàng”. Ông cũng lưu ý rằng các tác động địa chính trị cũng sẽ có ảnh hưởng tới giá vàng.
Ukraine đã tăng cường kêu gọi trừng phạt tài chính để buộc Moscow chấm dứt xung đột, trong khi các thành viên NATO đồng ý tăng cường hỗ trợ Kiev.
Bạc tăng 0,4% lên 24,53 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 955,68 USD và palladium tăng 3,3% lên 2.270,54 USD.
(CLO) Trường hợp các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới tới mức phải cấm lưu hành và sử dụng thì Bộ Công Thương ủng hộ quan điểm này của Bộ Y tế trên cơ sở bảo vệ sức khỏe toàn dân.
(CLO) Sau hơn 2 tháng tổ chức, English Beat 2024 mùa 2 do mobiEdu phối hợp cùng các Sở Giáo dục tổ chức đã chính thức thành công tốt đẹp tại 6 tỉnh trải dài trên toàn quốc.
(CLO) Trên con đường đến một tương lai bền vững, việc khai phá cơ hội từ chuyển đổi số và xanh đang trở thành một yếu tố then chốt trong nỗ lực xây dựng một nền kinh tế và một môi trường sống lành mạnh.
(CLO) Quá trình chuyển đổi quan trọng trong ngành thép của Trung Quốc, vốn đang làm trầm trọng thêm mối lo ngại về dư thừa công suất, khiến nhiều người lo lắng có thể khiến ngành “rơi khỏi vách đá” và làm tổn hại đến chỗ đứng lâu dài của quốc gia trong thương mại toàn cầu.
(CLO) Nhóm G7 bao gồm Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Nhật Bản, Đức và Canada đã đạt được thỏa thuận chấm dứt việc sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2035. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra quan ngại về vấn đề này.