Giá vé "chợ đen" xem chung kết lượt về AFF Suzuki Cup tăng phi mã

Thứ bảy, 15/12/2018 09:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bởi sau 10 năm chờ đợi, chúng ta mới góp mặt ở 1 trận chung kết AFF Cup và nhiều niềm tin sẽ giành chức vô địch. Hàng triệu CĐV nhiệt thành đều muốn sở hữu tấm vé để có mặt trực tiếp tại sân và cổ vũ cho đội tuyển. Lợi dụng tâm lý đó, nhiều phe vé đã thổi giá vé lên rất cao.

Sự kiện: Suzuki

Để tạo điều kiện cho khán giả có thể đến sân xem đội tuyển thi đấu trong ngày 15/12, từ những ngày trước đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức bán vé online. Được biết, VFF bắt đầu mở bán vé Online từ 10h00 sáng ngày 10/12/2018, lúc đỉnh điểm hệ thống bán vé online đã đón 180.000 lượt người, gấp 2 lần so với đợt mở bán trận bán kết lượt về ngày 28/11.

Theo báo cáo của bộ phận kỹ thuật, đến 22h30 cùng ngày , website www.vebongdaonline.vn đã có 885.000 lượt người vào để tiến hành giao dịch và 30,2 triệu là con số tổng lượng truy cập sau ngày mở bán đầu tiên.

Báo Công luận
Những ngày mở bán vé Online trang web bán vé lúc nào cũng trong tình trạng nghẽn mạng - Ảnh HP

Trong quá trình khách hàng đặt mua, do lượng truy cập cùng lúc rất lớn nên chỉ có một số lượng nhất định có thể cùng lúc tiến hành các bước thanh toán. Những khách hàng vượt quá ngưỡng tiếp nhận thanh toán sẽ tiếp tục chờ và cập nhật để có thể vào giao dịch.

Vào đợt mở bán cuối cùng 10h00 sáng ngày 11/12/2018, đã có 150.000 lượt truy cập vào trang chủ. Thời gian sau đó, số lượng người truy cập có giảm nhẹ, dao động ở mức 130.000 - 140.000 lượt. Vào thời điểm 12h00 bộ phận kỹ thuật ghi nhận được 8,7 triệu lượt người dùng truy cập vào trang chủ: www.vebongdaonline.vn.

Tổng cộng đợt mở bán vé online này đã đón trên 1 triệu lượt người và 39 triệu lượt truy cập. Đó là một con số khổng lồ mà nếu với cách bán vé truyền thống thì thực sự rất khó để đáp ứng tối đa nhu cầu. Các mệnh giá vé gồm 600.000đ - 500.000đ - 350.000đ - 200.000đ. Sau khi mua vé online, người hâm mộ đã đến VFF để nhận tấm vé của mình. 

Báo Công luận
Giá vé tăng phi mã trước khi trận chung kết diễn ra - Ảnh HP

Lợi dụng tâm lý của người hâm mộ muốn sở hữu các tấm vé xem trận chung kết, nhiều phe vé đã mua lại vé của những người mua được vé online, găm vé và chờ đến gần sát trận đấu để tung vé ra cho khách muốn mua. Theo một số phe vé, họ mua lại các cặp vé theo từng mệnh giá với giá gấp 3 đến 4 lần giá gốc. Và bán ra với mức 7-8 lần. Theo ghi nhận của PV, tại cổng trụ sở của VFF trên đường Lê Quang Đạo, hoạt động vé chợ đen diễn ra tấp nập. Đỉnh điểm đã có những cặp vé khán đài A, cửa đẹp giá gốc là 1,2 triệu đồng/1 cặp thì đã được thổi giá lên đến 18 triệu đồng/1 cặp- đắt ngang với 1 chiếc xe máy. 

Báo Công luận
Cổng trụ sở VFF luôn tấp nập người mua bán vé chợ đen - Ảnh HP

Anh Nguyễn Văn N, người hâm mộ ở TP. Thái Bình - Tỉnh Thái Bình chia sẻ: "Tôi và bạn bè có canh vé online nhưng không được. Tôi biết là sở hữu vé rất khó nhưng vì đam mê nên sau đó tôi cùng nhóm bạn bắt xe lên Hà Nội để mua vé chợ đen nhưng lên đến nơi giá vé cao quá, chắc chúng tôi sẽ quay trở lại quê nhà tụ tập bạn bè trước màn hình lớn để cổ vũ ĐT Việt Nam thôi."

Không chỉ "sôi động" ở tại địa điểm giao nhận vé trụ sở VFF hay sân vận động, trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều group cũng đã được lập nên để thuận tiện cho việc buôn bán. Không khó để tìm thấy những lời rao bán vé trận chung kết lượt về với mức giá tăng hàng chục lần. Một cặp vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc giờ bị “hét” lên tới 24 triệu đồng. Thậm chí, những chiếc vé mệnh giá 200.000 đồng ở khán đài C, D cũng có giá 4-5 triệu đồng/cặp.

Hoàng Dương

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí