(CLO) Dự báo trong kỳ điều hành hôm nay (27/3), nếu không có điều chỉnh các mức chi, trích Quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước sẽ được giữ nguyên, chấm dứt chuỗi 8 kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp.
Giá xăng dầu trong nước
Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, hôm nay (27/3), Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng, dầu cho kỳ điều hành từ ngày 27/3.
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 12/3, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore tiếp tục xu hướng tăng.
Dữ liệu cập nhật đến ngày 24/3 cho thấy giá xăng RON 92 dùng pha chế xăng E5 RON 92 bình quân trên thị trường Singapore là 72 USD/thùng và giá xăng RON 95 là 74,1 USD/thùng, cùng tăng khoảng 1% so với kỳ điều hành trước.
Với diễn biến như trên, trao đổi với báo chí, lãnh đạo một doanh nghiệp dầu mối xăng dầu tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong kỳ điều hành ngày 27/3, nếu không có điều chỉnh các mức chi, trích Quỹ bình ổn, giá xăng hôm nay sẽ được giữ nguyên, chấm dứt chuỗi 8 kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp.
Hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, áp dụng từ hôm 12/3 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 17.722 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.881 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.401 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 13.173 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.769 đồng/kg.
Giá xăng dầu thế giới
Đầu giờ sáng ngày 27/3 (giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2021 đứng ở mức 60,72 USD/thùng, tăng 2,16 USD/thùng trong phiên. So với cùng thời điểm ngày 26/3, giá dầu WTI giao tháng 5/2021 đã tăng tới 1,92 USD/thùng.
Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2021 đứng ở mức 64,37 USD/thùng, tăng 2,42 USD/thùng trong phiên và đã tăng tới 2,18 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 26/3.
Giá dầu ngày 27/3 tăng mạnh chủ yếu do thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô và các sản phẩm lọc hoá dầu gián đoạn trong thời gian dài hơn khi tình trạng phong toả kênh đào Suez có thể kéo dài nhiều tuần thay vì chỉ 2 ngày như dự báo trước đây.
Sự cố ở kênh đào Suez được đánh giá là gây ra hậu quả tiêu cực với thương mại hàng hoá container, nhiên liệu giữa Trung Đông, Trung Quốc và EU, đặc biệt là Đức khi có tới 16% hoá chất sự dụng trong nền kinh tế được nhập khẩu qua kênh đào này.
Theo một ước tính của Bloomberg, sự cố ở kênh đào Suez đang khiến khoảng 10 tỷ USD hàng hóa bị mắc kẹt, bao gồm 10 triệu thùng dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, LNG.
Nhiều dữ liệu thống kê khác cũng cho thấy sự cố tàu contener mắc kẹt ở kênh đào Suez đang gây ra tác động rất tiêu cực đối với thương mại toàn cầu. Khoảng 30% lượng hàng vận chuyển container thế giới và 12% tổng khối lượng thương mại toàn cầu đi qua kênh Suez dài 193 km. Với riêng dầu thô và sản phẩm dầu thô thì cũng có tới 8,3% tổng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu hàng năm được vận chuyển qua đây.
Giá dầu hôm nay cũng được thúc đẩy mạnh khi sự cố kênh đào Suez cũng đang khiến giá cước vận tải contenner tăng mạnh dù cước vận tải vẫn đang ở mức cao do thiếu hụt contenner rỗng từ Trung Quốc. Giá cước vận chuyển container 67,7 m3 từ Trung Quốc sang châu Âu hiện đã tăng cao hơn gấp 4 lần cùng kỳ năm 2020, lên mức 8.000 USD.
Những tác động tiêu cực từ sự cố kênh đào Suez đang lấn át những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, trong đó có dầu thô, yếu do các nhiều nước châu Âu và châu Á mở rộng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Giá dầu thô ngày 26/3 tăng mạnh còn do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, trong khi khả năng OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì mức sản lượng hiện nay nhằm hỗ trợ giá dầu.
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.